Ngắm chiếc Peugeot 65 tuổi dạo phố Biên Hòa

Chiếc xe máy cổ Peugeot Confort model P55C sản xuất từ năm 1947 hiện thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Quốc Tuấn, một kiến trúc sư làm việc tại thành phố Biên Hòa. Đến nay, chiếc xe hàng hiếm này vẫn vận hành bình thường và còn giữ được hầu hết các chi tiết nguyên bản.

Sau khi trải qua bàn tay phục dựng của thợ sửa xe Việt, chiếc xe có thêm chi tiết mới đó là cặp vè chắn bùn bọc dưới gác chân của người lái. Ngoài ra, hầu như các bộ phận khác trên xe đều là hàng gin, chỉ phải thực hiện việc bảo trì (như xe máy) hoặc sơn xi mới( như thân xe, cặp ống pô dẹp hình đuôi cá).
 
Xe có kích thước tương đương xe máy phổ thông đời mới
 
Xe lắp động cơ xi-lanh đơn, hai thì, sử dụng xăng pha nhớt, truyền động bằng xích tải với cơ cấu phân phối lực thông qua hộp số tay 3 cấp, gồm đẩy tới là số 1, kéo lùi lại một nấc là số "mo" (N), kéo lùi lại một nấc nữa là số 2. Thực tế trên đường thử, xe chạy khá ổn định, bánh xe đường kính lớn giúp xe cân bằng tốt hơn khi qua các đoạn đường gồ ghề. Lưu ý, thao tác điều khiển xe kiểu "ngược" so với xe máy đời mới, đó là bàn đạp phanh gắn bên chân trái, còn bên chân phải, thay vào vị trí cần sang số là giò đạp khởi động máy. Riêng tay côn và tay phanh vẫn nằm ở vị trí quen thuộc.
 
Cần sang số bằng tay gắn bên hông bình xăng
 
Động cơ nguyên bản có dung tích 125 phân khối, sử dụng xăng pha nhớt
 
Phần đầu xe gây tò mò với cấu trúc giảm xóc kiểu phuộc giò gà
gắn liền các thanh giằng đa liên kết
 
Đồng hồ công-tơ-mét nguyên thủy
 
Xe không có hệ thống phuộc nhún sau
 
Hộp chứa dụng cụ sửa xe và bình nhiên liệu dự phòng nằm dưới yên ngồi lái
Yên ngồi lái được làm mới phù hợp kết cấu tổng thể của xe
Xe có thể đạt tốc độ khá cao
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn