Xe Trung Quốc tấn công Mỹ qua Transformers 4

Tiếp tục tìm đường vào thị trường Mỹ, thương hiệu xe Trumpchi của Trung Quốc đã tìm cách tiếp cận khán giả trẻ khi có ít phút xuất hiện trong bộ phim bom tấn Transformers phần 4. Tuy nhiên, chất lượng và sự sao chép của ôtô Trung Quốc lại đang khiến nhiều người nghi ngờ sự bóng bẩy và màn trình diễn của xe cũng chỉ là kỹ xảo điện ảnh.

Đúng với nghĩa đen của Age of Extinction, phần 4 của series phim Transformers thực sự là một sự hủy diệt. Đối với những người yêu xe, bộ phim cũng đã mang tới một màn trình diễn không kém gì ba phần trước, tuy nhiên với sự thừa thãi và tẻ nhạt về lời thoại, phim dài lê thê với những đoạn lồng ghép quảng cáo từ sữa đến nước khoáng của Trung Quốc nên vẫn gây nên những tranh cãi về sức hấp dẫn của bộ phim.
 
 
Trong số này, nếu để ý kỹ cũng có thể thấy một cái tên đến từ Tập đoàn xe hơi Quảng Châu, Trung Quốc. Đó là thương hiệu Trumpchi với mẫu xe GS5 SUV (ảnh trên). Với lần góp mặt trong bom tấn ăn khách mùa hè 2014, Trumpchi đã tuyên bố rằng hãng đang nỗ lực để tiếp cận người tiêu dùng Mỹ trong năm tới đây. “Chúng tôi muốn bắt đầu xuất khẩu sang Mỹ càng nhanh càng tốt và tự tin mẫu xe sẽ có thể cạnh tranh được”, Chủ tịch Trumpchi Wu Song tự tin khẳng định trên Automotive News China.
 
Tuy nhiên, việc len lỏi được vào thị trường Mỹ - vốn nổi tiếng với sự khó tính - chắc chắn không phải là nhiệm vụ đơn giản, mà nỗ lực của Mahindra (Ấn Độ) là một ví dụ điển hình. Tại Trung Quốc, xe được trang bị động cơ 2.0L, 4 xy-lanh, cho công suất 145 mã lực. Bản 1.8L cho công suất cực đại 174 mã lực. Những thông số này khó có thể đánh bại các đối thủ trực tiếp như Honda Accord, Toyota Camry, Hyundai Sonata và Nissan Teana khi các hãng này đã, đang và sẽ có nhiều chiêu bài mới cũng như những nâng cấp đáng kể nhằm níu giữ chân khách hàng của mình.
 
Hơn thế nữa, với các lý do như chất lượng kém, phụ tùng rởm, không an toàn hay sao chép thiết kế một cách trắng trợn đã không còn quá bất ngờ và gây ấn tượng xấu với nhiều người, những chiếc xe “made in China” đang bị người tiêu dùng thế giới, và ngay cả tại nước này, quay lưng. Điều đó càng khiến cánh cửa vào Mỹ của Trumpchi trở nên hẹp hơn. Và ngay cả khi đã tiếp cận được các “thượng đế” tại đây, Trumpchi nói riêng và các hãng xe Trung Quốc nói chung cũng chưa chắc đã trụ vững với cách sản xuất ăn theo đang bị nhiều người lên án này.    
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn