Xe Toyota bất ngờ bán chạy tại Trung Quốc trong tháng 1

Suốt 4 tháng cuối cùng của năm 2012 liên tục sụt giảm, lượng xe tiêu thụ tại Trung Quốc của Toyota bất ngờ tăng trở lại trong tháng đầu tiên của năm 2013.

Toyota và liên doanh của mình tại Trung Quốc vừa công bố đã bán được 72.500 xe trong tháng 1 vừa qua, tăng 23.5% so với tháng cùng kỳ năm ngoái. Một sự nhảy vọt so với tháng 12 trước đó lượng xe bán ra vẫn giảm 15,9%.
 
So với 2 nhà sản xuất đồng hương khác là Honda và Nissan, Toyota là hãng xe có nhiều tuyên bố cũng như hành động xa rời thị trường Trung Quốc nhất kể từ khi xảy ra đợt biểu tình bạo lực chống Nhật hồi tháng 9/2012 nhưng lại có mức độ phục hồi lượng xe tiêu thụ nhanh nhất. Từ tháng 9 đến tháng 12 năm ngoái, Toyota liên tục thu hẹp con số xe bán (-49%) của tháng 9, trung bình mỗi tháng giảm 10% để đạt mức độ chấp nhận được là (-15.9%) vào tháng 12.
 
 
9/2012
10/2012
11/2012
12/2012
1/2013
Toyota
-49.0%
-44.1%
-22.1%
-15.9%
23.5%
Nissan
-35.0%
-41.0%
-29.8%
-24.0%
 
Honda
-41.0%
-54.0%
-29.2%
-19.2%
 
 
Lượng xe bán ra của 3 hãng xe Nhật so với cùng kỳ năm trước
 
Nguyên nhân về sự tăng trưởng trở lại của Toyota ở Trung Quốc được cho rằng là do sức mua tiêu dùng của người dân Trung Quốc trong tháng 1 – tháng trước thềm Tết Âm Lịch tăng mạnh. Ngoài ra, sau một vài tháng kể từ khi phát sinh cuộc biểu tình bạo lực, trong đó hình ảnh xe hơi Nhật Bản bị đập phá tệ hại, nhờ internet, người dân Trung Quốc cũng dần có ý thức về những gì đã xảy ra, do đó sự kỳ thị xe Nhật cũng đã giảm bớt. Tuy nhiên, những nhà quan sát vẫn nhận xét rằng sự phục hồi của xe Nhật sẽ rất mong manh trước những tranh chấp ngoại giao vẫn căng thẳng, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát đỉnh điểm, trong khi các hãng xe Châu Âu, nhất là Đức đang chiếm ưu thế tại thị trường Trung Quốc.
 
Chính vì nguy cơ bất ổn vẫn treo lơ lửng trên đầu, Toyota đã thận trọng khi đưa ra kế hoạch bán  900.000 xe ở Trung Quốc trong năm nay, tăng 7.1% so với năm 2012.