VAMA đề nghị giảm trước bạ kịch liệt

Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đã có văn bản đề nghị đưa mức phí trước bạ đối với đăng ký ôtô mới trên toàn quốc về mức 5-10%, đồng thời áp dụng phí cấp biển thống nhất là 2 triệu đồng.

Trao đổi với VnMedia, ông Laurent Charpentier, Chủ tịch VAMA, cho biết: “Chúng tôi đề xuất áp dụng một mức lệ phí 10% trên toàn lãnh thổ. Nếu đề xuất ban đầu của chúng tôi thật sự tạo hiệu quả cho ngành công nghiệp thì Chính phủ cần áp dụng mức phí 5%. Chúng tôi cũng đệ trình đề xuất áp dụng mức phí đăng kí xe thống nhất 2 triệu đồng trên tất cả các địa phương”.
 
Ngoài ra, VAMA cũng cho biết để bảo vệ ngành công nghiệp ôtô đang đâm chồi của đất nước đã đưa ra một số kiến nghị với Chính phủ gồm: Áp dụng kế hoạch Master Auto Plan; giảm các loại thuế để thúc đẩy bán hàng; ổn định các chính sách; và bảo vệ xe lắp ráp nội địa bằng việc giảm tỷ lệ các loại thuế.
 
So với các giải pháp khá cũ và được nhắc đi nhắc lại này, đề nghị giảm mức trước bạ là một hành động cụ thể hơn và đưa ra đúng lúc, khi Bộ Tài chính đang chuẩn bị hướng dẫn việc thực hiện giảm phí theo Nghị quyết 02 của Chính phủ. Tuy nhiên cũng không phải dễ mà thực hiện được.
 
Lấy ví dụ Hà Nội năm 2012 có hơn 19 nghìn xe hơi đăng ký mới, giảm tới hơn hai phần ba so với 2011. Giả sử mỗi xe có giá 500 triệu đồng, ước tính thu từ trước bạ (20%) và tiền cấp biển (20 triệu đồng) được khoảng hơn 2.400 tỷ đồng. Nếu bây giờ giảm xuống như VAMA kiến nghị thì số thu còn chưa được một nửa, trong khi lượng xe mới trong năm 2013 chả biết có tăng lên nổi. Theo ông Charpentier, năm 2013 toàn thị trường dự kiến đạt 100 nghìn xe, tức là tăng 8% so với 2012. Nhưng mới chỉ là dự kiến.