Trường Hải ký hợp đồng phân phối và lắp ráp xe Peugeot

Sáng nay, 8/4, tại TP.HCM, Công ty cổ phần ôtô Trường Hải đã ký hợp đồng chuyển giao công nghệ với hãng Peugeot của Pháp. Dự kiến mẫu xe Peugeot lắp ráp tại Việt Nam đầu tiên ra mắt cuối năm nay.

Đại diện cho Trường Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Trần Bá Dương, còn phía Peugeot là Chủ tịch khu vực châu Á - Jean-Yves Dossal. Theo hợp đồng, mẫu xe thứ hai sẽ ra mắt trong năm 2014. Ngoài ra giữa hai bên còn có thỏa thuận cho phép Trường Hải phân phối độc quyền xe Peugeot nhập khẩu tại Việt Nam. 
 
Đây là cách làm quen thuộc mà Trường Hải đã thực hiện với 2 thương hiệu đang nắm trong tay hiện nay là Kia và Mazda. Theo đó, đầu tiên công ty sẽ chọn phân phối tại thị trường trong nước các xe hạng nhỏ nhất, có giá rẻ và phù hợp với số đông. Tiếp đó, sẽ tiến hành lắp ráp một vài mẫu xe mà người tiêu dùng ưa chuộng.
 
Chiếc xe nhỏ nhất của Peugeot – mẫu 107 đời 2012.
 
Hiện Trường Hải đang lắp ráp các xe Kia gồm: Morning, Forte, Carens và Sorento, bán song song với các xe nhập nguyên chiếc như Sportage. Các xe Mazda lắp ráp, thông qua liên doanh VinaMazda gồm: Mazda 2, Mazda 3 và Mazda CX-5, đồng thời cũng bán các xe nhập như Mazda 6, CX-9 và bán tải BT-650.
 
Một chiếc Peugeot khác cũng được bán tại một vài showroom dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc – xe thể thao RC-Z.
 
Kia và Mazda là những thương hiệu quen thuộc, dễ được chấp nhận, thậm chí xe Mazda trước đây đã do liên doanh VMC lắp ráp từ cuối những năm 1990. Ngược lại, Peugeot cũng là xe loại bình dân, nổi tiếng về sự tiện lợi và an toàn cho người sử dụng, nhưng lại xa lạ với thị trường trong nước. Trước đây, đã có một công ty chuyên nhập khẩu ôtô thử đem xe Peugeot 107, loại nhỏ nhất, về bán nhưng không thu hút khách hàng. 2 thương hiệu xe Pháp khác là Citroen và Renault cũng đang được phân phối độc quyền nhưng đều có mức tiêu thụ rất hạn chế.
 
Tuy nhiên, với sự đầu tư bài bản, Trường Hải có thể sẽ thành công hơn. Theo tuyên bố của công ty, trong năm 2013 sẽ có 5 showroom Peugeot đi vào hoạt động tại 5 thành phố gồm: Thái Nguyên, Hà Nội, Vinh, TP.HCM và Bình Dương. Dự kiến hệ thống phân phối sẽ đạt đến con số 15 showroom vào năm 2014. Các sản phẩm đầu tiên và mức tiêu thụ kỳ vọng chưa được nêu ra.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn