Ôtô nhập nguyên chiếc từ Trung Quốc tăng hơn gấp đôi

Nhập khẩu ôtô nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 9 vẫn ở mức thấp như 3 tháng trước đó, tuy nhiên số xe có nguồn gốc từ Trung Quốc đột ngột tăng bất thường.

Tổng cục Hải quan mới đây cho biết lượng xe ôtô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 9 vừa qua đạt 1.977 xe, chỉ tăng gần 6% so với một tháng trước đó và chiếm hơn một nửa con số cùng giai đoạn năm ngoái. Đây là tháng thứ tư liên tiếp lượng xe nhập khẩu ở mức trên dưới 2.000 chiếc. Ngoài ra, mới chỉ là thống kê sơ bộ nhưng dự kiến lượng xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi cũng chỉ vào khoảng 600 chiếc, như 3 tháng trước đó.
 
Xét về kim ngạch, số ôtô nguyên chiếc nhập trong tháng 9 có giá trị đạt gần 62 triệu USD, tăng 33% so với tháng 8 và giảm 10% so với cùng thời kỳ năm 2011.
 
Tổng cộng từ đầu năm, số ôtô nhập nguyên chiếc vào Việt Nam đạt 19.790 chiếc các loại, đạt giá trị 448 triệu USD, giảm lần lượt 56% và 47,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Một điểm đáng chú ý là lượng ôtô nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng hơn gấp đôi tháng 8, từ 249 lên 550 chiếc, tương đương kim ngạch 21 triệu USD, nhiều hơn cả các loại xe từ Hàn Quốc và Thái Lan vốn thông dụng.
 
Tính chung 9 tháng, lượng ôtô nhập khẩu từ Hàn Quốc vẫn dẫn đầu (7.817 xe), tiếp theo là Thái Lan (3.765 xe), Trung Quốc xếp thứ ba (3.198 xe). Tuy nhiên nếu xét về giá trị, số xe Trung Quốc lại dẫn đầu với tổng kim ngạch là 119,8 triệu USD, Hàn Quốc thứ hai (108 triệu USD) còn Thái Lan thứ ba (70,9 triệu USD).
 
Đây là một dấu hiệu cảnh báo đáng ngại vì các loại xe nhập khẩu từ Trung Quốc chủ yếu là xe tải, tải nặng và xe chuyên dụng. Do chất lượng thấp hơn xe cùng loại từ Hàn hay Nhật, hậu quả là sẽ tác động xấu tới cả môi trường, cơ sở hạ tầng, làm tăng tai nạn giao thông. Chưa kể, số xe này còn góp phần bóp nghẹt nốt mảng sản xuất xe thương mại mà một số công ty trong nước đang cố duy trì.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn