Người Việt mua gần 11 nghìn ô tô nhập khẩu trong tháng 10

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính riêng tháng 10, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam đạt khoảng 11 nghìn xe, trị giá 203 triệu USD, tăng 28,2% về lượng và 3,6 % về giá trị so với tháng 9.

Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2015, lượng xe nhập khẩu cộng dồn đã lên đến 95 nghìn chiếc với tổng trị giá 2,31 tỉ USD, tăng 82,8% về lượng và 100,2% về giá trị so với cùng kì năm 2014. Con số này cũng chính thức vượt ngưỡng xe nhập khẩu cả năm 2014. Đồng thời, kim ngạch nhập khẩu ô tô 10 tháng qua cũng vượt tổng kim ngạch của hai năm 2013-2014 cộng lại.
 
ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam
 
Dự kiến, lượng ô tô nhập khẩu năm 2015 đạt 100 nghìn ô tô, vượt mốc 2,5 tỉ USD vào tháng 11 do nhu cầu mua xe tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cao vào những tháng cuối năm.
 
Cũng theo báo cáo của Tổng cục thống kê, nếu tính cả linh kiện và phụ tùng ô tô, thì tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng ô tô của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2015 lên đến 4,8 tỉ USD, tăng 64,4% so với cùng kỳ năm 2014.
 
Nguyên nhân dẫn đến bùng nổ lượng xe nhập khẩu tại thị trường trong nước là do thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại từ ASEAN sẽ giảm dần từ mức 50% (năm 2015) về 0-5% vào năm 2018 theo Hiệp định AFTA. Ngoài ra, giá nhập khẩu xăng dầu giảm khiến chi chí vận hành hàng tháng giảm theo. Điều đó đã kích thích người dùng mua sắm ô tô trong bối cảnh kinh tế Việt Nam phát đi nhiều tín hiệu tích cực sau thời gian dài trầm lắng.