Lotus chính thức sa thải giám đốc điều hành

Ngày 8/6, Group Lotus đã chính thức sa thải giám đốc điều hành Dany Bahar sau một thời gian ngắn ông này bị đình chỉ để phục vụ cho một cuộc điều tra nội bộ.

Dany Bahar bị sa thải sau một cuộc điều tra liên quan đến năng lực điều hành của ông này tại Lotus. Tháng 5/2012, công ty mẹ của Lotus – DRB-Hicom – đã yêu cầu tiến hành cuộc điều tra trên nhưng không tiết lộ những sai phạm cụ thể của Dany Bahar với báo giới. Cùng với đó công ty đầu tư của Malaysia này cũng chỉ định ông Aslam Farikullah, 51 tuổi, làm giám đốc điều hành mới của Lotus.
 
Tháng 1/2012, DRB-Hicom đã mua lại Proton và do đó mặc định sở hữu luôn nhãn hiệu  Lotus. Ông Mohd Khamil Jamil, giám đốc điều hành của DRB-Hicom kiêm chủ tich của Lotus, đã nói rằng những chủ nhân người Malaysia vẫn sẽ đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Lotus Group trong thời gian tới. Và nhiều khả năng họ vẫn sử dụng những kế hoạch đầy tham vọng của Bahar đã đề ra cho nhãn hiệu xe thể thao này.
 
Trong những nỗ lực nhằm củng cố sự hiện diện của Lotus, Bahar đã cùng lúc giới thiệu 6 chiếc concept tại triển lãm Paris 2010 nhưng kế hoạch sản xuất chúng vẫn chưa thực hiện được do những khó khăn về tài chính và thị trường. Ngoài ra ông này cũng đánh bóng tên tuổi của Lotus bằng cách tham gia giải đua xe F1 và IndyCar. Những kế hoạch tốn kém tiền của nhưng ít hiệu quả của Bahar có thể là lý do khiến các ông chủ Malaysia không hài lòng và buộc ông CEO này phải ra đi. 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn