Lợi nhuận ròng của Honda có thể giảm 20% vì Trung Quốc

Hãng Honda vừa cho biết lợi nhuận ròng trong năm 2012 có thể giảm 20% so với dự báo do gặp khó khăn tại Trung Quốc, liên quan đến những cuộc biểu tình xung quanh vụ tranh chấp quần đảo Senkaku.

Làn sóng phản ứng thái quá của các cuộc biểu tình chống Nhật trong tháng 9 vừa qua đã khiến các hãng xe Nhật sụt giảm doanh số bán, bao gồm cả Honda. So với dự báo ban đầu cho mức lợi nhuận năm tài chính 2012 tính đến tháng 3 năm 2013 là 470 tỷ yên (khoảng 5,86 tỷ USD), Honda giảm 20% mức lợi nhuận xuống còn 375 tỷ yên (khoảng 4,67 tỷ USD). Tính riêng mức lợi nhuận trong Quý 3 (từ tháng 7 đến tháng 9) vừa qua của Honda dù tăng 36,1% (đạt 82,2 tỷ yên) nhưng vẫn thấp hơn so với mức trung bình ước tính là 107,2 tỷ yên.

Số lượng tiêu thụ xe của Honda và liên doanh tại Trung Quốc giảm 40,5% trong tháng 9. Điều này kéo theo cổ phiếu của Honda cũng sụt giảm 15% (trị giá khoảng 59 tỷ USD). Tương tự, nhu cầu đối với xe ôtô Nhật khác như Toyota và Nissan cũng giảm mạnh ở Trung Quốc trong khi lại tăng mạnh với các thương hiệu ngoại khác như Hyundai, GM, BMW…
 
Honda đã bỏ nhiều vốn đầu tư vào Trung Quốc (thị trường lớn thứ 2 của Honda sau Hoa Kỳ, chiếm 17% doanh số bán hàng toàn cầu của hãng vào năm 2011) trong một vài năm gần đây để làm bàn đạp cho mục tiêu tăng tối đa lợi nhuận vào năm 2015. Gần đây, Chủ tịch Takanobu Ito còn khẳng định không thay đổi bất kỳ chính sách đầu tư nào ở nước này. Tuy nhiên, nếu các con số tăng trưởng tiếp tục thấp như này, hẳn Honda sẽ phải nghĩ lại.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn