Liên minh Renault-Nissan bán nhiều xe nhất 2017

Trong báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất của Renault, có thể thấy doanh số bán hàng của hãng xe Pháp đã đạt kỷ lục nhờ vào thị trường Nga đang hồi phục và doanh số bán hàng tại Châu Âu tăng. Điều này đã giúp liên minh Renault-Nissan vượt qua các đối thủ sừng sỏ như Volkswagen hay Toyota, trở thành nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, hãng đã bán ra được 5.268.079 chiếc xe trên toàn thế giới. Một phần nhờ vào việc Mitshubishi cũng tham gia liên minh hồi năm ngoái. Hơn nữa, số lượng xe do Renault bán ra trên toàn cầu cũng tăng 10,4%. Renault còn cho biết lợi nhuận hoạt động kỷ lục là 1,8 tỷ Euro trong nửa đầu năm và doanh thu tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái lên 29,5 tỷ Euro.
 
otoxemay-lien-minh-renault-nissan-ban-nhieu-xe-nhat-2017
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Renault-Nissan - ông Carlos Ghosn cho biết: "liên doanh sẽ tiếp tục phát triển dựa trên doanh số ô tô cao kỷ lục. Renault hiện sở hữu 43,4% cổ phần ở Nissan trong năm 2016, trong khi Nissan nắm giữ 15% cổ phần ở công ty ô tô của Pháp".
 
Bất chấp vụ việc bê bối khí thải, Volkswagen bán 5.155.600 chiếc trong nửa đầu năm 2017 (bao gồm cả các xe bán ra dưới thương hiệu Audi và Porsche). Trong khi đó, Toyota bán được 5.169.000 xe, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2016. Từng là nhà lãnh đạo thế giới trong nhiều thập kỷ, General Motors chỉ bán được gần 4,7 triệu xe trong 6 tháng, được biết thêm, công ty này đang cố gắng rút khỏi một số thị trường được cho là "khó nhằn" như Châu Âu hay Ấn Độ.