Lamborghini lập dấu mốc mới về lượng xe tiêu thụ

Lamborghini có quý kinh doanh tốt nhất từ trước đến nay sau khi báo cáo về lượng xe tiêu thụ quý I/2022 được công bố.

 
Theo Carscoops, nhà sản xuất ô tô đến từ Italia đã bán được 2.539 xe trong ba tháng đầu năm 2022, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 31% so với năm 2020. Trước đó, Lamborghini đã ghi nhận doanh số bán hàng cao nhất mọi thời đại với 8.405 chiếc được tiêu thụ khi năm 2021 kết thúc.
 
Stephan Winkelmann - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Automobili Lamborghini - cho biết: Lamborghini đã có khởi đầu vững chắc cho một năm với nhiều thách thức mới. Các đơn đặt hàng đều vượt xa lượng xe xuất xưởng hàng tháng. Hiện tại, số lượng đơn hàng đã lấp đầy hơn 12 tháng sản xuất sắp tới. Lamborghini đang chuẩn bị cho giai đoạn mới trước quá trình điện khí hóa bên cạnh sự xuất hiện của mẫu xe sử dụng động cơ V12 hybrid mới vào năm 2023.
 
Có được kết quả trên là do những chiếc Lamborghini đã trở thành lựa chọn của những người trẻ tuổi giàu có, những người kiếm được tài sản mới từ tiền điện tử, cổ phiếu, công ty công nghệ và tài sản thừa kế. Dự báo, 70% khách hàng của Lamborghini dưới 40 tuổi vào năm 2025. Ông Stephan Winkelmann nói thêm: Lamborghini đã thấy sự thay đổi với khách hàng trẻ.
 
Hiện tại, Lamborghini chia thị trường thế giới thành 3 khu vực chiến lược. Nơi kinh doanh tốt nhất (châu Âu, Trung Đông, và châu Phi) được gọi là EMEA với lượng xe tiêu thụ chiếm 40% doanh số bán hàng của hãng. Trong khi đó, thị trường Mỹ chiếm 32%, còn khu vực châu Á - Thái Bình Dương là 28%. Gần như mọi thị trường đều tăng trưởng, ngoại trừ Nga do đang xảy ra xung đột.
 
Lamborghini sẽ ra mắt ba sản phẩm mới trong năm 2022, bao gồm hai sản phẩm dành cho Urus và một sản phẩm dành cho Huracan. Gần đây nhất, thương hiệu ô tô đến từ Italia đã ra mắt Huracan Tecnica tại Triển lãm ô tô New York 2022.