Hà Nội tiêu hủy gần 3.000 phụ tùng xe BMW, Audi và Camry giả

Đội Quản lý thị trường số 5, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội ngày 15/4 đã tiến hành tiêu hủy gần 3.000 phụ tùng giả, làm nhái các thương hiệu nổi tiếng như Audi, BMW, Camry v.v.. Song, đây mới chỉ là số lượng bị phát hiện ở quận Hai Bà Trưng.

Theo Vietnam Plus, đây mới là đợt tiêu hủy hàng tiêu dùng đầu tiên trong năm 2014. Số hàng giả, kém chất lượng và vi phạm sở hữu trí tuệ có giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng. Cũng từ đầu năm 2014, các cá nhân và tổ chức hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm sẽ bị phạt tối đa lần lượt là 200 triệu đồng và 400 triệu đồng. Tuy thế, hiệu quả sẽ khó có thể cao khi mà lợi nhuận quá lớn. Một bên đèn hậu xe Mercedes-Benz giá tới hơn 3 triệu đồng, trong khi hàng giả chỉ vài trăm nghìn.
 
 
Ảnh: Vietnamplus
 
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại Hà Nội (gọi tắt là Ban 127/HN), trong năm 2013, lực lượng này đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 33.937 vụ, tổng số vụ xử lý là 16.601 vụ. Tổng số tiền phạt hành chính, truy thu thuê, tịch thu hàng hóa và trị giá hàng hóa tiêu hủy lên tới hơn 2 nghìn tỷ đồng. Từ tỷ lệ bắt giữ các vụ buôn lậu mà suy ra, thị trường phụ tùng ôtô lậu, giả lớn đến mức nào.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn