Ford Mustang: Chiếc coupe thể thao bán chạy nhất thế giới

Ford tiết lộ Mustang là mẫu xe thể thao bán chạy nhất thị trường Đức. Chưa dừng lại ở đó, độ “hot” của mẫu xe mang tính biểu tượng cho nước Mỹ còn lan tỏa trên toàn cầu khi nhà sản xuất cho biết, “ngựa hoang” là chiếc coupe thể thao đắt hàng nhất thế giới năm 2015.

Xe Ford Mustang 2015
 
Trích dẫn các số liệu đăng ký từ IHS Automotive, Ford thông báo đã bán gần 110.000 xe ô tô Mustang coupe cùng 30.000 Mustang mui trần trong năm ngoái. Như vậy, đây là chiếc coupe thể thao duy nhất đạt mức tiêu thụ vượt 100.000 xe trên toàn cầu.
 
Theo hãng xe Mỹ, việc “ngựa hoang” có thành tích ấn tượng như vậy là do mẫu xe được cung cấp với số lượng giới hạn tại một số thị trường trọng điểm như Trung Quốc và Vương quốc Anh. Trong khi đó, ở Canada, Ford Mustang đã “hết hàng” đến tận năm 2017.
 
Xe Ford Mustang 2015 1
 
Tại thị trường Mỹ, nơi khai sinh ra Ford Mustang, hãng bán được 12.563 xe chỉ riêng tháng trước. Điều đó có nghĩa là lượng tiêu thụ của mẫu xe này đã đánh bại kết quả Chevrolet Camaro và Dodge Challenger gộp lại. Ở Canada, Camaro cũng chưa bao giờ có thể vượt qua Mustang kể từ năm 1985.
 
Nhà phân tích Erich Merkle của Ford, nhận định: “Phần lớn nhu cầu của Mustang đến từ các vùng ven biển, đặc biệt Nam California. Trong khi thế hệ millennials tại Mỹ thích động cơ EcoBoost 2.3L thì khách hàng ở những thị trường khác lại ưu ái động cơ V8. Điển hình như tại Úc và Newzealand khi có tới 90% khách hàng lựa chọn động cơ V8 5.0L cho công suất 435 mã lực.
 
Xe Ford Mustang được xem như huyền thoại của nước Mỹ, một biểu tượng văn hóa thập niên 60-70. Mẫu xe đã trải qua một chặng đường dài 5 thập kỷ và tạo không ít tiếng vang nhờ những ưu điểm như thiết kế độc đáo cùng mức giá phải chăng. Ở Mỹ, Mustang là chiếc xe thể thao hạng bình dân nhưng khi về Việt Nam, phương tiện có thể được bán với mức giá không kém gì một mẫu xe hạng sang.