Ford chặn xe nhái ngay tại triển lãm Bắc Kinh

Các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc có lẽ sẽ “chùn tay” trước sự kiện chiếc JAC 4R3, làm nhái hệt chiếc pick-up nổi tiếng Ford F-150, đã không được phép mang ra công bố tại Triển lãm xe hơi Bắc Kinh vừa qua. Kế hoạch của JAC sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt mẫu xe nhái F-150 cũng đã bị Ford có biện pháp ngăn chặn.

Từ đầu năm, JAC Motors đã cho lộ ra mẫu xe 4R3, trông qua thì y hệt kiểu dáng của chiếc bán tải F-150. Dự kiến 4R3 sẽ được sản xuất hàng loạt vào cuối năm. Chiếc xe được làm nhái rất giống và những bức ảnh chụp sự kiện này đã được Ford biết đến. JAC Motors cũng từng ra thông cáo báo chí về việc đem mẫu xe nhái 4R3 tới triển lãm Auto China ở Bắc Kinh vào tháng 4 vừa qua. Nhưng Ford đã có những hành động kịp thời để bảo vệ chiếc xe nổi tiếng của mình.
 
 
Trong buổi phỏng vấn với kênh truyền hình Autoline của Mỹ, Bill Coughlin, Chủ tịch kiêm CEO của bộ phận kỹ thuật toàn cầu, cũng là người phụ trách vấn đề sở hữu trí tuệ của tập đoàn, cho biết: “Đã có tới hai thông tin báo chí về một chiếc xe nhái F-150 sẽ trình làng tại Triển lãm ôtô Bắc Kinh. Điều đó đã không diễn ra, và sẽ không thể diễn ra”. Ông cũng giải thích, Ford là một hệ thống liên kết chặt chẽ toàn cầu. Vì vậy Ford sẽ tự bảo vệ sản phẩm của mình ở bất kỳ đâu, kể cả ở Trung Quốc. Việc này không hề dễ, nhưng có thể làm được, Coughlin khẳng định. “Có tốn kém nhiều không? Không chắc là tốn, vì việc này còn rẻ hơn chi phí bảo hộ thương hiệu ở Mỹ”.
 
 
Ford đã thực hiện những hành động pháp lý cứng rắn trước việc JAC đưa ra thị trường xe 4R3. Về vấn đề bản quyền ở Trung Quốc, cho dù ông Coughlin không đề cập chi tiết, nhưng tiết lộ: “Bằng sáng chế cũng chỉ có gía trị ở từng nước. Nên chúng tôi đã đăng ký bản quyền ở cả Trung Quốc”.
JAC là một nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc vừa vừa, có hầu hết các chủng loại ôtô, chủ yếu họ chịu ảnh hưởng từ các dòng xe Nhật, Hàn. Vẫn có vài trang web tại Trung Quốc biện luận rằng, JAC 4R3 không hoàn toàn là xe nhái F-150. Vì JAC chỉ trang bị cho 4R3 một động cơ dầu 2.8L có công suất chỉ 108 mã lực chứ không phải là loại V8 như của F-150. Họ cho rằng chúng khác nhau hoàn toàn khi xem xét bên dưới ca-pô.
 
F150: Đây mới là xe Ford F-150 xịn
 
Tuy nhiên, việc 4R3 bị cấm ra mắt cho thấy nhà cầm quyền Trung Quốc đứng về phía nào. Và rằng Ford đã rất kiên quyết. Nhưng cũng phải công nhận cái công ty JAC đã chẳng có tí kiêng dè nào, từ việc sao y bản chính từng chi tiết cho tới công bố rầm rĩ về mẫu xe 4R3. Ford có sớm phát hiện ra mẫu xe nhái kia cũng là nhờ JAC và ban truyền thông của họ đã đưa ra những bức ảnh kiểu “chụp trộm” hay ảnh “hé lộ” không hề giống cách thông thường chút nào. Tức là chụp rõ từ đầu đến chân, chả che đậy gì hết. Khoe tất tật sự giống nhau như sao y từ lưới tản nhiệt ô gạch, đèn pha giật cấp và cả logo hình ovan xanh. Chẳng phải ở Trung Quốc thì chẳng thể có cái kiểu đã ăn trộm còn đánh trống như thế.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn