BMW đánh bại Audi, Mercedes tại thị trường lớn nhất thế giới

Với lượng tiêu thụ xe BMW và Mini tăng 39% lên 48.869 phương tiện, nhà sản xuất xứ Bavaria đã “đánh bại” hai đối thủ Mercedes và Audi tại Trung Quốc trong tháng 4/2017.

BMW đánh bại Audi, Mercedes tại thị trường lớn nhất thế giới
 
Theo Autonews, trong khi đó, lượng tiêu thụ Mercedes đạt 47.627 xe, tăng 35% so với cùng kỳ. Ngược lại, số xe Audi bán ra tại thị trường lớn nhất thế giới lại sụt giảm 6,9% xuống 46.166 phương tiện ở cùng khoảng thời gian.
 
Audi từng giữ vị trí số một về lượng tiêu thụ xe sang tại Trung Quốc trong một thời gian dài. Tuy nhiên, hãng vẫn chưa giải quyết ổn thỏa tranh cãi với các đại lý liên quan đến kế hoạch về một mạng lưới phân phối mới. Do đó, các nhà phân phối đã gây khó dễ bằng cách từ chối nhận thêm xe về bán.
 
BMW đánh bại Audi, Mercedes tại thị trường lớn nhất thế giới1
 
Cộng dồn 4 tháng đầu năm, lượng tiêu thụ của BMW tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt tổng số 191.697 phương tiện. Hãng xe sang Đức kỳ vọng sẽ tăng công suất sản xuất tại Trung Quốc trong 5 năm tới, đồng thời nâng cấp các nhà máy lắp ráp để sản xuất xe điện.
 
Tại thị trường Trung Quốc, BMW đang sở hữu một liên doanh 50-50 với đối tác Brilliance China Automotive Holdings.