Ông chủ của Mercedes F1: “Không có gì phải lo lắng vào lúc này”

Chỉ sau 2 chặng đua tại mùa giải F1 2015, đã xuất hiện hai luồng suy nghĩ trái chiều. Một số người thì nghĩ rằng Mercedes sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch trong khi đó số lượng không nhỏ thì cho rằng Ferrari sẽ đánh chiếm thành công danh hiệu của Mercedes có được vào năm ngoái. Ông chủ của đội đua Mercedes Toto Wolff đã đưa ra nhận định của mình.

 
Với tình thế hiện tại, sẽ rất khó có kẻ thế ba chen vào trận chiến đầy nóng bỏng này. Những tên tuổi được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại F1 2015 đều thể hiện những hình ảnh khá tồi tệ. Từng là niềm hy vọng của mùa giải F1 2015, thế nhưng tuyên bố về việc hoàn thành được hết chặng đua tại Úc của Jenson Button đã đập tan mọi hy vọng của McLaren. Đến thời điểm này cũng không thể chắc chắn được McLaren có đủ động cơ để hoàn thành F1 2015 nữa hay không. Còn với Red Bull, “thời” của họ đã hết. Daniel Ricciardo hay Daniil Kvyat vẫn thi đấu khá tốt nhưng để cạnh tranh được với Hamilton, Nico Rosberg hay Sebastian Vettel là vấn đề quá khó vào lúc này.
 
 
Quay trở lại chiến thắng của Vettel tại Sepang. Có nhiều ý kiến cho rằng, chiến thuật pit-stop không thực sự chính xác đã cướp đi chiến thắng của Mercedes. Tuy nhiên, Mercedes hay nhà cung cấp lốp Pirelli đều phủ nhận điều này. Mercedes thì cho rằng 2 năm gần đây đội đua này không sai khi chọn chiến thuật, nên chặng đua này 2 hay 3 pit-stop là sự lựa chọn chính xác. Sự xuống cấp quá nhanh của lốp (không đủ độ bám đường) trước được cho là điểm nhấn dẫn đến thất bại của Mercedes.
 
Trong khi đó nhà cung cấp Pirelli thì lại cho rằng, họ đã đưa ra dự đoán về 2 hay 3 lần pit-stop cho mỗi đội đua. Và 2 hay 3 lần vào pit-stop cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả chung cuộc.
 
Vậy Mercedes có lo lắng trước thất bại đầu tiên trong mùa giải này trước Ferrari hay không. Ông chủ của Mercedes F1 Toto Wolff cho biết: “Không có gì đáng để lo lắng vào lúc này. Chúng tôi đang có đủ mọi thứ mà chúng tôi cần và chúng tôi tự tin vào điều đó. Có lẽ đây sẽ chỉ là việc chúng tôi bắt đầu vào một cuộc chiến mới. Chúng tôi muốn thi đấu dưới thách thức này”.
 
 
Thế nhưng đây cũng có thể coi đây là lời “động viên” của ông chủ Mercedes với cổ động viên cũng như toàn bộ cấp dưới của mình. Yếu tố tinh thần sẽ rất quan trọng với Mercedes vào lúc này. Không thể phủ nhận, khi mà chiếc Mercedes AMG GT S chưa xuất hiện tại Sepang, Vettel với chiếc SF15-T đã thế hiện được sức mạnh khủng khiếp thế nào. Không thể trách Mercedes W06, Hamilton, Nico Rosberg đã quá dở, có trách thì nên trách Sebastian Vettel đã quá hay.
 
Màn ăn mừng của Vettel tại Sepang