MotoGP 2017: Zarco “chạy” xe về đích Misano

Tân binh Johann Zarco thuộc đội đua Monster Yamaha Tech3 tự tin sẽ đoạt được xếp hạng thứ 7 tại chặng đua San Marino Grand Prix vào chủ nhật vừa qua cho đến khi chiếc Yamaha đồng hành cùng anh… hết xăng. 

Dẫu vậy tay đua người Pháp vẫn thành công kiếm được 1 điểm xếp hạng nhờ đẩy xe về đích và đạt được vị trí thứ 15. Tinh thần thi đấu thể thao quyết liệt, Zarco không chỉ nhận được sự ủng hộ của khán giả mà vẫn đảm bảo được xếp hạng thứ 6 bảng xếp hạng tổng điểm của MotoGP 2017.
 
motogp-2017-zarco-day-xe-ve-dich-misano-anh1
 
Cựu vô địch MotoGP Jorge Lorenzo thì không được cái may mắn đó. Tay đua người Tây Ban Nha đã có khởi đầu vô cùng ổn ở những vòng đua đầu trên chiếc Ducati cho đến khi trượt ngã ở vòng số 7, nhường lại vị trí dẫn đầu cho tay đua đội Pramac Ducati: Danilo Petrucci.
Danilo giữ vững được vị trí dẫn đầu cho đến vòng cuối khi Marc Marquez của đội Honda quyết định liều mình bứt phá để rồi giành được chiến thắng chung cuộc. Andrea Dovizioso đội Ducati về đích Misano ở vị trí thứ 3, đạt được số điểm tổng kết toàn mùa giải ngang với Marquez.
 
motogp-2017-zarco-day-xe-ve-dich-misano-anh2
 
Vắng bóng đồng đội ăn ý Valentino Rossi song Maverick Vinales vẫn thành công về đích ở vị trí thứ 4, đặt anh trên bảng tổng kết điểm ở vị trí số 3 và dự đoán rằng Maverick sẽ còn thăng hạng nữa khi chặng đua tiếp theo sẽ diễn ra ở sân nhà Tây Ban Nha của anh.
 
motogp-2017-zarco-day-xe-ve-dich-misano-anh3
 
Đến với chặng 14, Yamaha cho biết vị trí của Rossi sẽ được thay thế bởi Michael van der Mark – tay đua của hãng xe Nhật đang thi đấu ở giải WorldSBK. Tay đua người Hà Lan được biết đến với thành tích 3 lần vô địch Suzuka 8-Hour. Đây sẽ là cơ hội đầu tiên của Michael được tham gia ở MotoGP và anh sẽ thi đấu với sự trợ giúp của đội hậu cần Rossi.