Mercedes bị nghi ngờ nâng đỡ Ferrari tại F1

Nhà tư vấn Helmut Marko của đội Red Bull vừa cáo buộc Mercedes đã “tích cực” nâng đỡ Ferrari trong mùa giải F1 2015.

 
Theo chủ tịch đội Mercedes Niki Lauda, không có gì đáng ngạc nhiên khi đội Ferrari đã mạnh mẽ hơn trong năm nay. Tuy nhiên, ông Marko lại cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Trả lời tạp chí Sport Bild của Đức, ông cho biết: “Rất khó để chứng minh nhưng tôi dám chắc rằng Mercedes đã giúp đỡ Ferrari. Và tất cả chúng ta đều biết điều đó”.
 
Ông Marko cho đó là một động cơ chính trị. Mercedes muốn ngăn chặn ý nghĩ rằng hãng đang gây tổn hại cho giải đua F1 khi leo lên vị trí thống trị một cách dễ dàng. Ông cũng đề cập đến các quy định về động cơ. Ferrari đã đứng về phía Mercedes và ủng hộ sử dụng động cơ V6 tăng áp hiện tại.
 
Theo tạp chí Sport Bild, thậm chí, Mercedes có thể đã trì hoãn chương trình phát triển của mình qua mùa đông, đồng thời cho rằng Ferrari thuê Wolf Zimmermann, một chuyên gia của Mercedes.
 
Trong khi đó, kỹ sư Giampaolo Dall'Ara của đội Sauber, cũng đề cập đến động cơ Ferrari sử dụng trong năm nay. Tuy nhiên, theo ông, sự tiến bộ nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy rất khó để giải thích.
 
Mercedes đứng đầu Formula One Constructors với 159 điểm. Ở vị trí thứ 2 là Ferrari với 107 điểm, sau đó đến Williams với 61 điểm. Trong khi đó, Red Bull,  đội thống trị giải đua từ năm 2010 – 2013, đứng thứ 4 với chỉ 23 điểm.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn