Jorge Lorenzo chuyển sang đua xe F1 ?

Chứng kiến tân binh của Ducati diều khiển chiếc xe đua F1 Mercedes-AMG W05 một cách điêu luyện tại đường đua Silverstone, Anh Quốc. Chắc hẳn ban lãnh đạo của Ducati Team sẽ vô cùng “lo lắng”. Không biết liệu sau khi hoàn tất hợp đồng 2 năm (2017-2018) với Ducati, Jorge Lorenzo có chuyển sang thi đấu cho đội đua Mercedes-AMG tại giải đua F1 hay không.

 
 
Hình ảnh Jorge Lorenzo cầm cương chiếc Yamaha YZR-M1 “làm mưa làm gió” tại các đường đua trong hệ thống giải đua MotoGP không còn quá xa lạ với khán giả trên toàn thế giới. Thế nhưng nhìn cái cách mà Lorenzo chinh phục đường đua nước Anh Silverstone trên chiếc Mercedes-AMG W05, tất cả không thế không trầm trồ. Rõ ràng, Lorenzo đã có sẵn trong mình tố chất của một tay đua chuyên nghiệp.
 
Chiếc xe đua Mercdes-AMG W05 của Lorenzo cũng sở hữu số hiệu 99 quen thuộc của anh

Mặc dù là một buổi chạy thử cũng như Lorenzo là một tay đua chuyên nghiệp, thế nhưng cầm lái một mẫu xe đua đầy sức mạnh như Mercedes-AMG W05, Lorenzo cũng phải trả qua một khóa học khá chi tiết.
 
Trước khi chính thức cầm lái W05 trên đường đua thực tế, Lorenzo đã phải trải qua một buổi kiểm tra sức khỏe, một khóa học lý thuyết, điều khiển chiếc xe đua F1 trong một đường đua ảo…mọi thông số đều được phân tích một cách rõ ràng nhất. Quá trình này không chỉ giúp đảm bảo an toàn cho “tân binh” đắt giá của Ducati Team mà nó còn giúp cho Lorenzo có được thành tích tốt nhất có thể trong buổi chạy thử này.
 

Lorenzo chia sẻ sau khi thử cảm giác với chiếc Mercedes-AMG W05: “ Khoảng cách, tốc độ vào cua, nhập góc và độ bám là một “thế giới” hoàn toàn khác so với MotoGP. Những ngày qua với tôi thật đặc biệt. Tô đã được làm việc với các kỹ sư giỏi nhất của giải đua này. Chiếc xe vận hành khá trơn tru; tay lái, động cơ… Tôi đã khá hồi hộp và bối rồi, tuy nhiên mọi thứ đã diễn ra khá tốt. Ở vòng chạy đầu tiên, tôi bắt đầu cảm nhận được sức mạnh của chiếc xe đua. Tuy nhiên khi đã quen với nó, tôi cảm giác giống như một chiếc xe đua MotoGP. Các kỹ sư cho biết, thành tích của tôi là rất đáng khích lệ”.
 

Trước đây, người đồng đội của của Lorenzo là Valentino Rossi cũng đã “dính” rất nhiều tin đồn về việc từ bỏ MotoGP để chuyển sang thi đấu F1 trong màu áo của đội đua Ferrari. Thậm chị vị chủ tịch của đội đua Ferrari lúc bấy giờ - Luca Di Montezemolo, sau khi chứng kiến Rossi cầm lái chiếc F2008, đã tuyên bố sẽ thuyết phục bằng được Rossi về khoác áo Ferrari.
 

Đáng chú ý, trong buổi chạy thử chiếc F2008 của Ferrari tại đường đua  Catalunya (Tây Ban Nha) vào năm 2010, thành tích của Rossi chỉ kém kỷ lục thời gian nhanh nhất hoàn thành một vòng đua tại đây 0,2 giây.
Tuy nhiên, việc cầm lái chiếc xe đua F1 của cả Rossi và Lorenzo chỉ là một buổi chạy thử trải nghiệm cảm giác lái. Cả hai tay đua này hiện tại vẫn tỏ ra sự khát khao tìm kiếm thêm chiến thắng trong giải đua 2 bánh MotoGP.