Honda Winner 150 tham gia chặng đua tại Đồng Tháp

Không chỉ dừng lại ở 3 hạng mục đua quen thuộc là MSX125, Blade và Wave, trong lần đầu tiên mang giải đua của mình tới Đồng Tháp. Honda Việt Nam đã bổ sung thêm hạng mục đua dành cho mẫu xe côn tay Honda Winner 150. 

 
Được biết, trong mùa giải 2016, Honda Việt Nam đã lần lượt tổ chức ba giải đua xe tại hai tỉnh  Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, thu hút gần 30,000 khán giả đến tham dự và cổ vũ. Với mục tiêu thu hút sự hơn sự quan tâm với khán giả, Honda Việt Nam ngày càng đa dạng các hoạt động. Không chỉ dừng lại ở 3 hạng mục đua quen thuộc là MSX125, Blade và Wave thị trường, Honda Việt Nam đã bổ sung thêm hạng mục đua dành cho Honda Winner 150.
 

Bất chấp thời tiết nắng nóng tại ở Đồng Tháp, hàng nghìn khán giả đã có mặt tại sân vận động Cao Lãnh để cổ vũ cho 56 tay đua tranh tài trong 4 hạng mục MSX125, Blade, Wave và Winner 150. Và không để phụ lòng mong đợi của khán giả tại đây, các tay đua đã cống hiến cho người xem những pha tăng tốc, vượt người….vô cùng hấp dẫn. Giải đua của Honda Việt Nam đã khiến cho ngày cuối tuần tại Đồng Tháp trở nên sôi động hơn rất nhiều.
 

Không chỉ được theo dõi những màn rượt đuổi, tranh tài gay cấn của các vận động viên, đến với giải đua lần này, các khán giả Đồng Tháp còn có cơ hội lái thử xe và trải nghiệm khả năng vận hành của Honda Winner 150, mẫu xe côn tay mới nhất của Honda Việt Nam cùng việc trang bị những thiết bị bảo hộ tiêu chuẩn cho người chạy. Ngoài ra, các khách hàng còn được tham quan các gian trưng bày sản phẩm xe và phụ kiện khác của Honda Việt Nam.
 
Hạng MSX125
 Nhất: Nguyễn Quang Đức số đeo 61
 Nhì: Vũ Lê Trần Phụng số đeo 58
 Ba: Nguyễn Thành Lộc số đeo 56
 Tư: Võ Nhật Vinh số đeo 55 
 
Hạng WINNER 150
 Nhất: Phạm Minh Chiến số đeo 08
 Nhì: Đỗ Chí Khai số đeo 18
 Ba: Nguyễn Huỳnh Lương số đeo 16
 Tư: Nguyễn Ngọc Hồ số đeo 21 
 
Hạng Blade 110
 Nhất: Nguyễn Thanh Tuấn số đeo 43
 Nhì: Nguyễn Phụng Vỹ số đeo 44
 Ba: Tiên Chí Uy số đeo 42
 Tư: Lê Trọng Vinh số đeo 46 
 
Hạng  WAVE 110
 Nhất: Từ Hùng Hiền số đeo 12
 Nhì: Nguyễn Võ Anh Hiệp số đeo 32
 Ba: Nguyễn Võ Tuấn Anh số đeo 34
 Tư: Trần Hoàng Phúc số đeo 29

Thông qua giải đua này cũng như các hoạt động bên lề, Honda Việt Nam Nam hy vọng sẽ đem văn hóa đua xe trở nên gần gũi hơn với người dân Việt Nam và nuôi dưỡng ước mơ phát triển đua xe Việt Nam trên các giải đấu quốc tế chuyên nghiệp. 
 
Một số tình huống hấp dẫn trong ngày đua tại Đồng Tháp