Hamilton củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu

Chỉ sau một chặng đua lạc nhịp, Lewis Hamilton đã nhanh chóng thiết lập lại trật tự của F1 2015. Nhà đương kim vô địch F1 204 đã mang về cho mình chiến thắng chặng thứ 2 trong mùa giải năm nay một cách quá dễ dàng. Niềm hy vọng Sebastian Vettel mặc dù cán đích ở vị trí thứ 3 tuy nhiên tay đua người Đức không tạo được bất kỳ áp lực nào lên bộ đôi Mercedes ở chặng đua tại Thượng Hải.

 
Không để tuột mất lợi thế có được từ vị trí đầu tiên, Lewis Hamilton băng băng về đích mà không gặp phải một trở ngại nào. Với thành tích 1 giờ 39 phút 42 giây 008, tay đua người Anh xuất sắc đứng ở vị trí cao nhất trên bục podium. Chiến thắng của Mercedes còn được nhân lên khi vị trí thứ 2 trên bục podium thuộc về Nico Rosberg với 0 giây 714 nhiều hơn vị trí đầu tiên. Vị trí còn lại trên bục podium thuộc về Sebastian Vettel của Ferrari với 2 giây 988 nhiều hơn vị trí đầu tiên. Chiến thắng 1-2 tại chặng đua tại Thượng Hải đã thể hiện được rõ ràng sức mạnh khủng khiếp của đội đua Mercedes.
 
 
Nhìn vào con số cuối cùng của chặng đua tại Chinese GP, nhiều người lầm tưởng Vettel vẫn gây được khá nhiều áp lực tới bộ đôi Mercedes. Anh chỉ kém người dẫn đầu với 2 giây 988. Tuy nhiên, tại ngày đua chính thức của chặng 3 này, có những thời điểm Hamilton tạo ra một khoảng cách lên tới 12 giây so với vị trí thứ 3 của Vettel. Việc Safety Car xuất hiện ở những vòng đua cuối phần nào giúp Vettel thu hẹp được khoảng cách với Hamilton.
 
Hamilton thể hiện sự vượt trội trong cả 56 vòng đua tại Shanghai International Circuit
 
Chặng 2 F1 Chinese Grand Prix thực sự không có quá nhiều điểm nhấn và khá hời hợt. Có lẽ chỉ có tình huống Kimi Raikkonen bứt lên ngay sau khi xuất phát, tình huống va chạm giữ Maldonado (Lotus) và Button (McLaren), xe đua của “lúa non” Max Verstappen khiến cho khán giả tại đường đua Shanghai International Circuit bật dậy. Hamilton và Nico Rosberg đã quá vượt trội đối với phần còn lại của F1 2015. Trật tự của nhóm đầu gần như hoàn toàn không thay đổi trong suốt 56 vòng đua. Đã có đôi lúc Nico Rosberg gây được phần nào đó áp lực lên Hamilton. Thế nhưng sau khi vào pitstop thay lốp, tay đua người Đức càng để Hamilton bỏ xa.
 
 
Một chặng đua đáng quên của đội đua Red Bull
 
Sự kỳ vòng về một vòng đua kịch tính, hấp dẫn đã nhanh chóng bị đập tan. Sau chiến thắng tại Malaysia GP, phần đông người hâm mộ cho rằng Vettel hay Kimi Raikkonen sẽ làm khó được bộ đôi Mercedes. Một chiến thắng của Vettel tại chặng 3 sẽ giúp anh vượt qua chính đối thủ Lewis Hamilton để lên ngôi đầu. Tuy nhiên chứng kiến 56 vòng đua tại chặng 3, dễ dàng nhận ra rằng vào thời điểm này để vượt qua được Hamilton và Nico Rosberg là một điều không dễ dàng chút nào. Việc bộ đôi của Ferrari chiến thắng được bộ đôi của William tại chặng đua này cũng được xem là một thành công đáng ghi nhận.
 
 
Mặc dù chỉ cán đích ở vị trí thứ 12 và 13, tuy nhiên đây cũng được xem là chặng đua thành công của bộ đôi McLaren. Cả hai chiếc MP4-30 của Alonso và Button hoàn thành được 56 vòng đua tại Thượng Hải cũng giúp lãnh đạo của McLaren tạm yên lòng. 
 
 
Tại chặng 3 F1 2015, ngoài Max Verstappen không hoàn tất cuộc đua còn có 3 tay đua cùng chung số phận với anh là Nico Hulkenberg (Force India), Daniil Kvyat (Red Bull) và Maldonado (Lotus).
 
Kết quả ngày đua chính thức tại Chinese GP
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn