Audi có thể khiến Red Bull từ bỏ ý định rút khỏi F1

Red Bull tuyên bố sẽ rút khỏi giải đua F1 nếu như không có một động cơ cạnh tranh hoặc không mời được Audi hợp tác.

hãng xe Audi có thể giữ Red Bull ở lại F1
 
Đội đua xe của Áo đã rất “thất vọng” trước việc đối tác Renault không làm chủ được các động cơ hybrid được đưa vào F1 từ năm ngoái. Trong khi đó, cố vấn thể thao Helmut Marko cho biết Red Bull đang quan tâm đến một thỏa thuận hợp tác mà trong đó, hãng xe Audi, thuộc sở hữu tập đoàn Volkswagen, có thể sẽ tham gia F1.
 
Đã có rất nhiền đồn đoán, nhưng ông không  xác nhận việc hai bên đã có những cuộc đàm phán hay yêu cầu chính thức hay chưa: “Trước tiên, Tập đoàn VW sẽ phải tìm ra ai sẽ là người đứng đầu hoạt động hỗ trợ, ai sẽ điều hành thương hiệu của hãng… Một khi đã làm xong tất cả những việc này, họ mới có thể nghĩ đến những gì sẽ làm trong lĩnh vực thể thao”. Marko cũng đề cập đến một cuộc chiến quyền lực đang diễn ra ở các vị trí đứng đầu tập đoàn.
 
Trong khi đó, phía Audi cho biết cũng đang cân nhắc đến việc tham gia F1 nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định.
 
Giống như tất cả những đội chơi khác, Red Bull đã cam kết sẽ tham gia F1 cho đến năm 2020. Họ cũng ký hợp đồng với Renault ít nhất là đến khi mùa giải 2016 kết thúc. Tuy nhiên, mới đây, đội tuyên bố có thể sẽ rời khỏi giải đấu vì những thay đổi quy định trong thời gian qua là sai lầm. Hiện tại Red Bull đã tụt xuống vị trí thứ 4 trong Formula One Constructors với chỉ 30 điểm, trong khi Mercedes đạt 172 điểm.