Trường đua F1 Monza đứng trước nguy cơ đóng cửa

Trường đua Monza, Italy đang có thể phải đóng cửa do gặp khó khăn về tài chính.

Autodromo Naziionale Monza là một trong những đường đua F1 nổi tiếng và lâu đời nhất ở Italy. Trường đua nằm ở phía bắc thành phố Milan và có lịch sử lâu đời với gần 90 năm. Bắt đầu đi vào sử dụng từ năm 1922, trường đua là nơi tổ chức các giải đua Italian Grand Prix hàng năm bắt đầu từ năm 1949 và cũng là nơi tổ chức nhiều series đua khác. Tuy nhiên đây cũng là nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn khủng khiếp với các tay đua nổi tiếng như Alberto Ascari, Count Wolfgang von Trips, Jochen Rindt và Ronnie Peterson…
 
Vào thời điểm hiện tại, trường đua đang thuộc sở hữu của chính quyền thành phố và một số khu vực lân cận khác của Monza và Milan. Tuy nhiện, chính quyền địa phương đã không còn đủ khả năng tài chính để duy trì hoạt động của trường đua này. Do đó, chính quyền vùng Lombardy đã đệ trình xin viện trợ 20 triệu Euro để đầu tư khôi phục lại trường đua, tuy nhiên đệ trình này đã bị từ chối bởi Thượng nghị viện quốc gia.
 
Hiện trường đua F1 Monza vẫn còn hợp đồng với doanh nhân Bernie Ecclestone cho đến năm 2016. Tuy nhiên, nếu không sớm tìm ra giải pháp thoát khỏi tình trạng khó khăn tài chính hiện nay thì rất có thể trường đua nổi tiếng này sẽ phải đóng cửa hoàn toàn.
 
Italy đã từng có hai trường đua xe F1 là Monza và San Marino tại Imola. Riêng tên trường đua San Marino là được mượn tạm tên của nước cộng hòa San Marino láng giềng do luật F1 chỉ cho phép có duy nhất một chặng đua GP tại một trường đua tại một quốc gia. Tuy nhiên, đến đầu năm 2007, trường đua San Marino hết hợp đồng với FIA, và FIA cũng quyết định chỉ cho phép một trong hai đường đua của Italy được đăng cai F1. Với truyền thống của mình (đăng cai ở tất cả các mùa F1 trong lịch sử), Monza vẫn ở lại.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn