Mưa gió không làm khó được Hamilton

Cơn mưa khá to trong ngày đua phân hạng chặng 2 F1 2015 Malaysian GP không thể ngăn cản nhà đương kim vô địch Lewis Hamilton mang về cho mình vị trí pole thứ 40 trong sự nghiệp thi đấu của mình. Việc tay đua lần vô địch thế giới Vettel có được vị trí xuất phát thứ 2 chắc chắn sẽ làm cho ngày đua chính thức càng thêm phần hấp dẫn.

Có mặt tại đường đua Sepang trong buổi chiều thứ 7, nhóm phóng viên tạp chí ÔtôXemáy phần nào đó cảm nhận được sự khắc nhiệt của đường đua này. Khi ngày đua phân hạng được bắt đầu, ban tổ chức của đường đua Sepang đã đưa ra thông báo về nhiệt độ dưới đường đua đạt 55 độ C. Thời tiết oi bức chắc chắn sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến phong độ thi đấu của các tay đua. Thế nhưng khi Q2 đi về phần cuối, mây đen kéo kín trời Sepang, một cơn mưa rào ập xuống và cuộc đua phải hoãn lại. Tuy nhiên khi chiếc xe kiểm định an toàn Mercedes AMG GT S thông báo đường đua có thể hoạt động trở lại (bước vào Q3), tay đua người Anh Lewis Hamilton đã thể hiện được sự thống trị của mình tại F1 hiện nay. Càng về cuối Q3, ngày đua phân hạng đã gần như một cuộc đua chính thức, các tay đua nhanh chóng thốc ga để mang về cho mình thành tích tốt nhất. Tiếng động cơ gào rú, những chùm tia nước kín đường đua đã khiến cho khán đài tại Sepang trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Có lẽ vui nhất trong ngày hôm nay đó chính là nhóm cổ động viên của “ngựa chồm” Ferrari.
 
 
Màn tăng tốc trong mưa của các tay đua F1
 
Với thành tích 1 phút 49 giây 834, Hamilton đã xuất sắc mang về cho mình vị trí pole thứ hai liên tiếp trong mùa giải F1 2015 và cũng là pole thứ 40 trong sự nghiệp của mình. Vị trí xuất phát thứ 2 trong ngày đua chính thức tại Sepang International Circuit sẽ thuộc về tay đua của Ferrari Sebastian Vettel với thành tích 1 phút 49 giây 908. Và vị trí thứ 3 thuộc về tay đua người Đức Nico Rosberg với thành tích 1 phts 50 giây 299.
 
Vettel đã có ngày chạy thử khá thành thông với vị trí thứ 2
Hamilton vẫn giữ được phong độ khá tốt của mình
 
"Lúa non" Max Verstappen được coi là thành công với vị trí thứ 6
 
Việc Vettel chen chân được vào giữa bộ đôi Mercedes cũng là một thông tin rất vui cho mùa giải F1 2015. Bộ đôi Mercedes không còn hoàn toàn thống trị F1 như mùa giải 2014 vừa. Với việc có được vị trí xuất phát thứ hai sẽ là một lợi thế không nhỏ để Vettel có thể đánh bại được Mercedes cũng như tìm lại ánh hào quang vốn có của mình.
 
Bên cạnh đó, ngày trở lại của Alonso cũng thực sự bị đánh quên. Anh và người đồng đội tại McLaren chỉ xếp thứ 17 và 18 trong tổng số 20 tay đua thi đấu ngày hôm nay. Có lẽ động cơ Honda đã không đạt được những gì mà McLaren mong muốn.  Mong rằng trong ngày đua chính thức của chặng 2 này, cả hai tay đua này sẽ về đích an toàn (chặng  1 Button về sau tay đua đầu tiên đến tận 2 vòng đua trong khi Magnussen còn không thể bắt đầu cuộc đua do động cơ gặp vấn đề).
 
Ngày trở lại khá tồi tệ của Fernando Alonso
 
Nico Rosberg ngậm ngùi để Vettel có thành tích tốt hơn
 
Cùng chờ đón ngày đua chính thức của chặng 2 F1 2015 Petronas Malaysian GP vào 14 giờ (giờ Việt Nam) ngày 29 tháng 3 để xem Vettel với vị trí xuất phát thứ 2 có làm khó được bộ đôi Mercedes nói chung hay Lewis Hamilon nói riêng.
 
Bảng kết quả phân hạng chặng 2 F1 2015 Petronas Malaysian GP
 
Một số hình ảnh otoxemay.vn ghi lại trong chiều thứ 7 tại Sepang
 
Thời tiết oi bức trong ngày đua phân hạng tại Sepang
 
Cơn mưa to tại cuối Q2 làm cuộc đua phải hoãn lại 30 phút
 
Một cổ động viên nhí của Lewis Hamilton
 
Khu kỹ thuật của đội đua Mercedes