Chặng 1 MotoGP 2018: Đánh bại nhà vô địch Marquez, Dovizioso có chiến thắng

Vượt qua tay đua vô địch thế giới MotoGP 2017 – Marc Marquez ở góc cua cuối cùng tại đường đua Losail International Circuit, Andrea Dovizioso của Ducati Team đã xuất sắc có mặt ở vị trí cao nhất trên bục podium tại chặng đua mở màn mùa giải MotoGP 2018 – QatarGP.

Ảnh: Motorsport
 
Dưới ánh đèn lung linh của đường đua Losail International Circuit, hai tay đua Marc Marquez (Repsol Honda Team) và Andrea Dovizioso (Ducati Team) đã cống hiến cho người xem những màn đua tranh vô cùng gay cấn. Và chiến thắng dành cho số 04 của Ducati Team chỉ được xác định ở góc cua cuối cùng tại đường đua Losail.
 
 
Thi đấu không thực sự ấn tượng trong suốt nửa đầu của chặng 1 MotoGP 2018, thế nhưng càng về cuối cuộc đua, Andrea Dovizioso càng thể hiện được sức mạnh khủng khiếp của mình. Có những thời điểm Dovizioso đã đẩy tốc độ của khối động cơ V4 trên chiếc Ducati GP18 lên đến 343 km/h. Phát huy tối đa thế mạnh của chiếc Ducati GP18 trên các đoạn thẳng tại đường đua Losail, Dovizioso đã không dưới hai lần thực hiện các màn vượt người đầy phấn khích. Cũng phải nói thêm rằng, thiết kế đường đua Losail với các góc cua rộng cùng đoạn thẳng dài đã giúp cho số 04 của Ducati tận dụng tối đa thế mạnh về tốc độ trên đoạn thẳng của mình.
 
Andrea Dovizioso đã có một chặng đua vô cùng ấn tượng
 
Nhưng cũng không phải vì thế mà chiến thắng trong ngày khai màn mùa giải MotoGP 2018 thuộc về tay Dovizioso một cách dễ dàng. Số 04 của Ducati chỉ thực sự tạo ra các cuộc bứt phá ấn tượng từ vòng đua thứ 18 (QatarGP diễn ra trong 22 vòng đua). Trong suốt bốn vòng đua còn lại của chặng 1, Dovizioso liên tục “bơm ga” để củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu đoàn đua của mình.
 
Tưởng chừng như với sức mạnh khủng khiếp của chiếc Ducati GP18, Andrea Dovizioso sẽ cầm chắc chiến thắng khi chặng đua chỉ còn 4 vòng đua nữa là kết thúc. Thế nhưng với đối thủ cạnh tranh là Marc Marquez (Repsol Honda Team), Dovizioso thừa hiểu rằng mình phải luôn tình táo. Và thực tế cho thấy, tay đua vô địch thế giới MotoGP 2017 đến từ Repsol Honda Team đã không để cho Dovizioso dễ dàng bước lên bục cao nhất của bục podium.
 
 
Kịch tính của chặng đua khai màn mùa giải MotoGP 2018 được đẩy lên cao nhất ở vòng đua cuối cùng. Khi mà Marquez dồn toàn bộ 100% khả năng của mình để liên tục đẩy tốc độ chiếc Honda RC213V lên cao. Sức ép vô cùng khủng khiếp từ phía sau được Marquez tạo ra đã khiến cho Dovizioso vô cùng nao núng. Và điều gì phải đến đã đến, khi chặng đua chỉ còn đúng một góc của nữa là kết thúc, Marquez đã vượt qua tay đua dẫn đầu là Dovizioso một cách đầy ấn tượng.
 
Tuy nhiên, với việc đẩy tốc độ chiếc Honda RC213V lên qua cao khiến cho việc kiểm soát chiếc xe trở lại quỹ đạo là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn dành cho Marquez. Và chỉ ngay sau khi vượt qua Dovizioso, Marquez gần như mất kiểm soát chiếc xe đua của mình và để cho số 04 của Ducati đánh bại.
 
Marquez đã đánh rơi chiến thắng ở góc cua cuối cùng tại đường đua Losail
 
Sau pha vượt người đầy chính xác ở góc của cuối cùng tại đường đua Losail, Andrea Dovizioso đã không gặp bất cứ một sai lầm nào nữa và xuất sắc mang về cho mình chiến thắng chặng đầu tiên của mùa giải MotoGP 2018. Một khởi đầu như mơ cho Dovizioso nói riêng và đội đua Ducati Team nói chung.
 
Chung cuộc, sau 22 vòng đua tại Losail International Circuit, Andrea Dovizioso xuất sắc có vị trí cao nhất trên bục podium với thành tích 42 phút 34 giây 654. Vị trí thứ hai thuộc vể Marquez (Repsol Honda Team) với 0 giây 027 nhiều hơn. Và vị trí còn lại trên bục podium là tay đua đến từ Movistar Yamaha MotoGP - Valentino Rossi với 0 giây 797 nhiều hơn.
 
 
Ngày đua chính thức chặng 1 MotoGP 208 tại Qatar sẽ trở nên ngọt ngào hơn với Ducati Team nếu như không có tai nạn của Jorge Lorenzo. Sau một mùa giải MotoGP 2017 thi đấu không ổn định – với lý do được đưa ra là chưa thực sự thuần thục với chiếc Ducati GP. Bước vào mùa giải MotoGP 2018, Ducati Team đã đặt nhiều niềm tin vào tay đua người Tây Ban Nha này. Thế nhưng với những gì diễn ra trong suốt 13 vòng đua (trước khi đo đường), Ducati Team chắc hẳn vẫn chưa thể yên tâm với bản hợp đồng “bom tấn” này. Mặc dù không gặp phải bất cứ va chạm nào, nhưng số 99 của Ducati Team vẫn phải ngậm ngùi đi “tắm sớm” tại Losail International Circuit. Một khởi đầu đáng quên dành cho Jorge Lorenzo.
 
Johann Zarco đã có 18 vòng đua liên tiếp dẫn đầu
 
Thế nhưng, đáng tiếc nhất ở chặng đua khai màn mùa giải MotoGP 2018 chính là trường hợp của tay đua đến từ đội Monster Yamaha Tech3 – Johann Zarco. Tay đua người Pháp đã có một khởi đầu như mơ khi xuất sắc có được pole trong ngày đua phân hạng. Không chỉ thể, số 05 của Monster Yamaha Tech3 đã thể hiện phong độ thi đấu vượt trội và liên tiếp dẫn đầu đoàn đua ở 18/22 vòng đua. Có những thời điểm, mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng Marquez, Dovizioso hay Rossi không thể nào đánh bại được Zarco. Thế nhưng, chỉ với một sai sót trên đoạn thằng của vòng 18, Zarco đã nhanh chóng để Marquez và Dovizioso vượt mặt. Và kể từ đó trở đi, số 05 đã bị đẩy tụt lại nhóm phía sau, chỉ cán đích ở vị trí thứ 8 chung cuộc.
 
 
Chặng 1 MotoGP 2018 còn có một điểm nhấn không thể không nhắc đến. Đó là Hafizh Syahrin - Monster Yamaha Tech3, một cái tên vô cùng xa lạ tại MotoGP, đã kết thúc chặng đua ở vị trí thứ 12 cùng 2 điểm. Đây chính là tay đua mang quốc tịch Malaysia và là tay đua Đông Nam Á đầu tiên tham chiến tại thể thức cao nhất của môn thể thao tốc độ cao này. Với 2 điểm đầu tiên có được tại MotoGP chắc chắn sẽ giúp Hafizh Syahrin tự tin hơn rất nhiều trên con đường còn lại của MotoGP 2018.
 
Bảng kết quả chặng 1 MotoGP 2018
 
 
Bảng tổng sắp tay đua sau chặng 1