Xe Audi “sạch” hơn nhờ hệ thống điều hòa lọc khí

Giữa bối cảnh tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng đáng lo ngại, nhiều nhà sản xuất ô tô đã phát triển những hệ thống lọc khí nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống con người. Một trong số đó có thể kể đến Audi.

xe Audi
 
Với tên gọi Audi Air Conditioning Advance, hệ thống mới hứa hẹn sẽ mang lại lợi ích nhất định cho những người hay gặp phải tình trạng dị ứng. Hãng xe sang của Đức tuyên bố công nghệ không những có thể loại bỏ các hạt bụi và khử khí độc trong không khí mà còn có tác dụng vô hiệu hóa gần như tất cả các tác nhân gây dị ứng.
 
Tuy nhiên, bộ lọc khí trên các xe Audi sẽ xuất hiện dưới hai phiên bản khác nhau. Phiên bản đầu tiên làm giảm các chất gây dị ứng thông qua một chất hoạt tính sinh học mang tên “polyphenols”. Phiên bản còn lại sử dụng một cấu trúc protein để làm điều tương tự.
 
Cả hai phiên bản kể trên đều tạo thành từ 3 lớp khác nhau, lớp đầu tiên được trang bị máy lọc, lớp thứ hai là các sợi siêu nhỏ. Cuối cùng, một lớp carbon hoạt tính đóng vai trò là nơi “bẫy” các tạp chất có trong không khí, trong đó có khói xe.
 
Dự kiến, một số dòng xe bao gồm Audi A1, A2, Q3 và TT đều sẽ được trang bị hệ thống mới từ tháng 6 năm nay. Trong khi đó, Audi Q2, mẫu xe crossover nhỏ nhất từ trước đến giờ, cũng sẽ sử dụng công nghệ ngay từ thời điểm ra mắt.