Toyota Fun-Vii – Xe hơi lai điện thoại

Tại triển lãm Tokyo Motor Show 2011, Toyota đã giới thiệu ý tưởng một chiếc smartphone di động trên bốn bánh xe” thông qua mẫu xe Fun-Vii Concept. Xe sử dụng công nghệ mới nhất của điện thoại di động để kết nối Internet. Thân xe chính là màn hình loại đa chạm cảm ứng điện dung tiên tiến hiện thị hình ảnh như một chiếc smartphone. Việc mở khóa chiếc xe này khá đơn giản nhờ sử dụng dấu vân tay.

Đúng như tên gọi Fun Vii, nét độc đáo của chiếc concept này là các chức năng được cá tính hóa để đưa ra khả năng hiển thị các tin nhắn hoặc thông tin khác ở trên thân xe và bên trong nội thất cũng như dễ dàng download các ứng dụng trực tuyến. Toàn bộ thân xe có thể được sử dụng như các màn hình hiển thị với màu sắc và nội dung thay đổi một cách tức thì.

Nội thất của Fun Vii Concept gồm ba ghế (hai ghế trước và một ghế sau) và cũng được định dạng cho mục đích hiển thị thông tin. Những nội dung này có thể thay đổi một cách tự do để phù hợp với tâm trạng và sở thích của hành khách trong từng khoảnh khắc cụ thể. Các thông tin dẫn đường được cập nhật một cách liên tục nhờ sử dụng công nghệ thực tại. Xa hơn nữa, hệ thống dẫn đường của xe có thể cung cấp cho hành khách những thông tin điều khiển và chỉ dẫn chính xác nhờ một giao tiếp bằng âm thanh.

Thao tác với chiếc Toyota Fun Vii Concept không bị giới hạn ở bên trong chiếc xe, một số tính năng khác của xe có thể được truy cập từ xa thông qua smartphone hoặc bất kỳ thiết bị thông tin di động nào.

Xe còn có chức năng cập nhật qua mạng đảm bảo các phiên bản phần mềm mới nhất cho hoạt động cũng như điều khiển chiếc xe và hệ thống âm thanh. Ngoài ra Toyota Fun Vii có thể kết nối với những chiếc xe ở xung quanh và cơ sở hạ tầng, cho phép nó nhận biết những nguy hiểm tiềm tàng tại các góc khuất mà tài xế không thể phát hiện ra và để liên kết với bạn bè, những người cũng đang di chuyển ở ngay gần đó.

Để đảm bảo cho những hoạt động kể trên, chiếc xe hình nêm ba chỗ ngồi này sử dụng công nghệ mới nhất của điện thoại di động để kết nối Internet. Màn hình của Fun Vii là loại đa chạm cảm ứng điện dung tiên tiến và nó khá mềm để có thể chế tạo thành các tấm thân xe. Việc mở khóa chiếc xe này khá đơn giản nhờ sử dụng dấu vân tay. Những bức ảnh download trên chiếc smartphone của chủ nhân có thể được hiển thị trên thân của Fun Vii Concept.

“Mặc dù ý tưởng là để hấp dẫn giới trẻ, người gắn bó rất khăng khít với những chiếc điện thoại thông minh của họ, chiếc xe được trưng bày ở đây giống một thiết bị điện hơn với một số nguồn điện được kết nối. Nghĩ về nó như một chiếc máy tính Apple và bạn mới chỉ đang ở nửa chặng đường, nó là chức năng chứ không phải phần cứng. Vậy không có bất kỳ thông tin nào về thứ nằm bên dưới thân xe sặc sỡ này. Toyota Fun Vii Concept có thể là một chiếc xe chạy điện, hybrid hoặc hybrid plug-in tùy thuộc vào từng thị trường” - Yoshihiro Sawa cho biết.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn