Honda ASIMO thế hệ mới đáng xem hơn cả siêu xe ở Triển lãm New York

Tại New York Auto Show 2014, Honda đã “trình làng” người máy ASIMO thế hệ mới được cho là giống con người nhất từ trước đến nay với những cải tiến mang tính đột phá về công nghệ.

Honda ASIMO thế hệ mới đáng xem hơn cả siêu xe ở Triển lãm New York 1
 
Với chiều cao 130cm, nặng 50kg và trang phục màu trắng giống như một nhà du hành vũ trụ, chú robot này có thể chạy ở tốc độ 9km/h, lên xuống bậc cầu thang một cách dễ dàng, nhảy múa, đá bóng, thậm chí bắt tay người khác rất lịch sự.
 
 
ASIMO được phát triển với các bàn tay 5 ngón và được trang bị cảm biến. Trước sự chứng kiến của người xem, robot đã cầm một bình nước cam, tháo nắp, rót ra cốc rồi đặt chúng xuống bàn một cách cẩn thận.
 
Đây chỉ là một hành động hết sức đơn giản đối với con người, nhưng để làm được điều đó, ASIMO cần sự hỗ trợ của rất nhiều thiết bị, bao gồm hai camera gắn ở mắt và các cảm biến trên bàn tay. Nhờ vậy, không chỉ dừng lại ở cảm giác đang cầm một thứ gì đó, robot còn nắm bắt được những thông tin khác như loại đồ vật đang cầm trên tay cũng như trọng lượng của nó.
 
Honda ASIMO thế hệ mới đáng xem hơn cả siêu xe ở Triển lãm New York 2
 
Kể từ khi bắt đầu dự án ASIMO vào năm 1986, hăng xe Honda đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu và làm việc về các kỹ năng giao tiếp của robot. Robot có thể hiểu được một số cụm từ ở ngôn ngữ ra dấu tiếng Nhật nhờ bàn tay có kết cấu dạng khớp nối. Jeffrey Smith – chế nhóm chế tạo tại Honda – cho biết ASIMO đang trong giai đoạn học ngôn ngữ kí hiệu tiếng Anh.
 
Càng ngày, ASIMO cũng ngày càng “người hơn”. Chẳng hạn, thay vì tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ rót nước, robot còn được lập trình để dừng lại, nhìn vào khách mời, cúi gập người sau đó mới đặt đồ uống xuống bàn. Một quan chức Honda cho biết hành động giúp con người thân thiện và cảm thấy quen thuộc hơn với ASIMO.
 
Honda ASIMO thế hệ mới đáng xem hơn cả siêu xe ở Triển lãm New York 3
 
ASIMO còn có thể nhận dạng khuôn mặt và các mệnh lệnh bằng giọng nói, cũng như những ngôn ngữ giao tiếp phi ngôn ngữ. Các nhà nghiên cứu tại Honda kỳ vọng sẽ phát triển khả năng này bằng cách đặt robot vào những tình huống thực tế hơn.
 
Ông Satoshi Shigemi, kỹ sư trưởng của Honda tin rằng sự ra đời của ASIMO thế hệ mới có thể hỗ trợ con người nhiều hơn. Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng trong tương lai gần, robot sẽ là một người bạn đồng hành của người cao tuổi hay những người bị suy giảm khả năng vận động trong các công việc như ăn uống, bật đèn, tắt đèn.
Honda ASIMO thế hệ mới đáng xem hơn cả siêu xe ở Triển lãm New York 4
 
Honda ASIMO thế hệ mới đáng xem hơn cả siêu xe ở Triển lãm New York 5
 
Honda ASIMO thế hệ mới đáng xem hơn cả siêu xe ở Triển lãm New York 6
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn