Google sắp thành nhà sản xuất ôtô với xe không vô-lăng

Google vừa chứng minh quyết tâm trở thành nhà sản xuất ôtô khi khoe mẫu xe tự lái có một không hai và rất đúng với nghĩa đen: không có chỗ cho lái xe!

 
Theo đó, chiếc xe “bé hạt tiêu” không khác một chiếc lều du lịch là mấy này không hề được trang bị phanh, pedal, trục lái và đương nhiên không có vô-lăng. Nhìn vào bên trong cũng có thể thấy rõ xe chỉ có chỗ cho các hành khách mà không có khoang cho lái xe. Theo Business Insider, hãng tìm kiếm lớn nhất thế giới sẽ sản xuất từ 100-200 chiếc xe như thế này sau khi mẫu thử nghiệm cho kết quả tốt đẹp.
 
Google cho biết mẫu xe thử nghiệm được hoàn thiện với sự giúp sức của nhiều nhà cung cấp phụ tùng trên toàn thế giới. “Phần mềm và các cảm biến của chúng tôi làm được tất cả mọi việc. Chiếc xe của chúng tôi vẫn có nguyên lý hoạt động cơ bản nhưng thật đơn giản, bạn muốn đi đâu, chỉ cần nhấn nút”, nhà đồng sáng lập Sergey Brin quảng cáo.
 
Hệ thống radar, máy quay, đèn laser trên xe được cho là có thể quét được một khu vực rộng tương đương 2 sân bóng ở mọi hướng. Hãng cũng cho biết chiếc xe tự lái đặc biệt này sở dĩ không có chân ga, bàn đạp phanh vừa vì muốn đơn giản hóa cách điều khiển, vừa tự tin rằng hệ thống của họ có thể kiểm soát được tất cả dù trên xe là người già hay trẻ con. Nhưng đáng tiếc, chiếc xe này lại không có cần gạt nước.
 
Clip giới thiệu về chiếc xe tự lái của Google
 
Thay vào đó, chiếc xe đúng chất tự lái này chỉ có một nút bấm, cùng một màn hình hiển thị lộ trình. Tuy vậy, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng trang bị bộ điều khiến vốn ít ỏi này vẫn còn là… thừa thãi. Bởi theo họ, một chiếc xe thông minh như vậy cần phải cảm nhận được sự hiện diện của chủ nhân và thực hiện các mệnh lệnh như tìm đường, điều khiển qua các tình huống giao thông khác nhau, kiểm soát tốc độ, tránh va chạm,… bằng giọng nói hay hệ thống lập trình sẵn.
 
Chính vì còn đang trong giai đoạn thử nghiệm nên Google cũng chưa dám cho xe đi quá nhanh mà chỉ mới dừng lại ở mức tốc độ tối đa là 25 dặm/giờ (khoảng 40km/h). Xe mới có 2 chỗ ngồi với dây an toàn. Nếu chương trình thử nghiệm suôn sẻ, Google sẽ thực hiện một chương trình lái xe này thí điểm ở California trong vài năm tới.
 
Giáo sư Sven Beiker thuộc Trung tâm nghiên cứu ôtô Stanford nhận định trên tờ NPR rằng đây sẽ là một xu hướng của ngành công nghiệp xe hơi tương lai. Từ châu Âu tới Nhật Bản, các nhà sản xuất đang dần chuyển hướng sang tự động hóa, tất cả là vì lý do an toàn. Nhất là khi giờ đây, con người ngày càng trở nên mệt mỏi với công việc, gia đình, bị phân tâm bởi tin nhắn, say rượu, … khiến phân tâm trong khi lái xe. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng những công nghệ mới nếu không được thử nghiệm kỹ càng cũng sẽ dễ trở thành con dao hai lưỡi khó lường.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn