Xe sang Audi tràn ngập đại hội Đảng ở Trung Quốc

Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 kéo dài trong vòng một tuần tại Bắc Kinh đã bế mạc hôm 14/11. Ở một góc nhìn khác bên lề Đại hội, ngoài các vấn đề từ nghị trường, một số báo quốc tế cũng đã khai thác góc nhìn về những chiếc xe hạng sang có mặt tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh.

Ở một hình ảnh hiếm hoi trong loạt ảnh về Đại hội đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, phóng viên của CNN ghi lại cảnh hàng chục chiếc xe sang trọng nhãn hiệu Audi đang đỗ ngay hàng thẳng lối trong khu vực dành riêng cho xe phục vụ các đại biểu Quốc hội. Dễ dàng nhận thấy chiếc Audi A6 chiếm đa số (gồm cả biển dân sự lẫn xe công), và dòng xe này được sử dụng phổ biến trong vài kỳ Đại hội gần đây chứ không chỉ xuất hiện trong năm nay. Tại Trung Quốc, một chiếc Audi A6 có giá bán từ 360.000 đến 400.000 nhân dân tệ (từ 57.000 đến 63.500 USD).
 
Điều đáng nói là trong tháng 5/2011, chính phủ Trung Quốc đã ban hành quyết định chỉ cho phép các quan chức được dùng xe công có giá dưới 180.000 nhân dân tệ (khoảng 28.600 USD) và động cơ xe không quá 1.8 lít. Trong khi đó, xe Audi A6 thường có giá gấp đôi quy định này và động cơ sở hữu dung tích từ 2.0 lít trở lên. Năm 2004, Trung Quốc cũng đã cho ra đời quy định tương tự, khi đó quan chức được cấp xe có giá quy định không quá 250.000 nhân dân tệ (gần 40.000 USD).
 
Được biết, mỗi năm chính phủ Trung Quốc chi khoảng 79,3 tỷ nhân dân tệ (12 tỷ 600 triệu USD) để mua xe công và hiện đang sở hữu hơn 5 triệu xe phân bổ từ trung ương đến địa phương, kể cả ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Đa phần các quan chức Trung Quốc đều nhắm tới thương hiệu BMW và Audi như một lựa chọn hàng đầu.
 
 
Chiếc Audi A6 đỗ bên ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: Nelson Ching / Bloomberg
 
Cảnh sát Bắc Kinh đi tuần trong khuôn viên trước sảnh nhà Quốc hội trên chiếc xe điện tự hành Segway. Ảnh: Getty
 
Dàn xe sang nối đuôi nhau để vào khu vực để xe
 
 
Người lính gác bên 2 chiếc Audi ngoài Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hồi tháng 2/2012. Audi là thương hiệu xe sang được ưa chuộng trong giới chức Trung Quốc.
 
 
Những chiếc xe sang trọng bên lề Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc dù xuất hiện hiếm hoi trên báo chí nhưng đã cho thấy phần nào sự sính ngoại và giàu có của các vị đại biểu Quốc hội trong đất nước đông dân nhất Thế giới này.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn