Xe Mini kém tin cậy nhất năm 2013

Thương hiệu xe Mini, đang có bán tại Việt Nam, đã bị đánh giá là kém tin cậy nhất năm 2013, theo nhận xét của người tiêu dùng Mỹ.

Ngay sau khi công bố danh sách những hiệu xe đáng tin cậy nhất, mà các vị trí đầu bảng thuộc về Lexus và Toyota, tạp chí nổi tiếng của Mỹ là Consumer Reports tiếp tục “điểm mặt” những chiếc xe có độ tin cậy thấp nhất. Đứng đầu danh sách này là Mini - một thương hiệu con của BMW. Với việc Euro Auto bán cổ phần cho đối tác Malaysia, kết quả này ít nhất sẽ khiến người tiêu dùng Việt cẩn trọng hơn với chất lượng của xe Mini bán trong nước.
 
Bảng xếp hạng của Consumer Reports được đưa ra dựa trên 17 tiêu chí khác nhau. Các chuyên gia của tạp chí đã tiến hành cuộc khảo sát trong một khoảng thời gian khá dài đối với hầu hết các phương tiện đang được sử dụng tại thị trường Bắc Mỹ. Theo đó, trong năm 2013, Mini đã phải ngậm ngùi “đội sổ” về độ tin cậy bởi lái không êm, cảm giác kém, trong khi khả năng chống ồn rất tệ.
 
Như những năm gần đây, xe của chính các hãng Mỹ dù bán vẫn chạy nhưng bị rất nhiều người chê. Chỉ hơn Mini là Lincoln và Ford. Bởi Lincoln là thương hiệu con của Ford nên sự tệ hại này coi như bị nhân đôi. Theo điều tra, hơn 30 xe của Ford được thử nghiệm đều chỉ đạt điểm dưới mức trung bình, trừ F-150. Chỉ 2 năm về trước, Ford còn lọt top 10 về độ tin cậy, nhưng tới năm nay đã “xuống dốc” thảm hại. Trong năm 2012, hãng đứng thứ 27 trong số 28 thương hiệu được khảo sát về độ tin cậy, Lincoln đứng thứ 26.
 
Điều này ngược với thị trường Việt Nam, nơi mà xe Ford ngày càng chiếm được nhiều sự tin cậy của khách hàng về độ bền cũng như khả năng tiết kiệm nhiên liệu, cho thấy đánh giá của người tiêu dùng Việt và Mỹ vẫn còn độ vênh đáng kể. Các phàn nàn của người dùng Mỹ về xe Lincoln và Ford chủ yếu liên quan đến hệ thống điều khiển trung tâm MyTouch. Riêng về chuyện này, ít nhất khách hàng trong nước có thể yên tâm bởi công nghệ mới nhất này còn chưa được áp dụng với các xe đang bán.
 
Tiếp sau Ford là Cadillac, Dodge và Jeep. Trong số này mới có Dodge và Jeep được bán chính hãng một cách nhỏ giọt qua nhà phân phối. Một thương hiệu xe Mỹ khác đứng thứ 10 trong danh sách kém tin cậy nhất, là Ram, dòng xe bán tải nổi tiếng của GM.
 
Nhưng đáng chú ý, trong top 10 còn có xe Nissan và Hyundai. Đây là một điều ngạc nhiên. Xe Nissan vốn được coi là chất lượng chả kém gì Toyota hay Honda. Và người tiêu dùng Việt sẽ phải cân nhắc hơn khi mua Hyundai cho dù đây luôn là thương hiệu xe được đánh giá cao từ khi được phân phối và lắp ráp tại Việt Nam vài năm trước.
 
Top 10 những xe có độ tin cậy thấp 2013 của tạp chí Consumer Reports
 
1. Mini
 

2. Lincoln
 

3. Ford
 

4. Cadillac
 

5. Dodge
 

6. Jeep
 

7. Nissan
 

8. Hyundai
 

9. Volkswagen
 

10. Ram
 
 
                                      
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn