Xe máy lai ôtô điện

Ôtô thường là sự lựa chọn thông minh khi muốn di chuyển trong điều kiện thời tiết không tốt, nhưng xe máy, với kích thước nhỏ gọn, mới là phương tiện dễ dàng hơn trong việc di chuyển. Hiểu được tâm lý đó, các nhà thiết kế của Lit Motors (Mỹ) đã cho ra đời dòng xe điện C-1 - “con lai” giữa xe máy và ôtô.

Xe điện C-1 được trang bị vỏ bọc kim loại chắc chắn và được thiết kế với mui như xe hơi, cũng được điều khiển bằng vô-lăng, ga và phanh thông qua bàn đạp chân. Tuy nhiên, xe chỉ có 2 bánh như xe máy, song cũng đủ để đứng vững, ngay cả khi xe bị đâm từ phía cạnh, nhờ vào hệ thống cân bằng tương tự các xe Segway. Tốc độ tối đa của chiếc xe máy lai ôtô này là hơn 190km/h và có thể đi được hơn 320km nếu pin được sạc đầy.
 
 
Lãnh đạo Daniel Kim đồng thời là nhà thiết kế công nghiệp của Lit Motors có trụ sở tại San Francisco, Mỹ chia sẻ: “Rất nhiều người chỉ lái xe một mình trên đường. Vậy tại sao lại không cắt đôi chiếc ôtô ra? Sao chúng ta lại không thể có được một phương tiện như xe máy mà nội thất như một chiếc ôtô?”
 
 
Từ lâu, xe điện đã được kỳ vọng là giải pháp giúp hạn chế ô nhiễm môi trường, nhưng do giá thành quá cao đã khiến dòng xe này chưa phát huy được hết tính năng của nó. Lit Motors khẳng định C-1 có thể khắc phục được điều này.
 
Video giới thiệu C-1
 
Điểm nổi bật của C-1 chính là khả năng tự cân bằng. Nhà sản xuất quảng cáo rằng dù có bị một phương tiện khác đâm vào nhưng C-1 vẫn có thể đứng vững bởi xe được trang bị hệ thống tự cân bằng Thrustcycle SRT với khả năng chuyển đổi năng lượng khi phanh để sạc pin.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một số hình ảnh về C-1
 
Ông Kim Lit Motors có thể tung C-1 vào thị trường Mỹ trong thời gian tới. Giá của 1000 chiếc đầu tiên khả năng ra mắt vào năm 2014 là 24.000 USD và hãng này sẽ có thể giảm giá thành xuống 14.000 USD trong 2 năm sau đó.
 
C-1 chính là loại xe thân thiện với môi trường nhưng có vẻ mức giá chưa được thân thiện với người tiêu dùng cho lắm. Dù nhìn thấy những ưu điểm như thế, nhưng nếu các nhà sản xuất xe điện không tìm ra giải pháp hạ giá thành thì người tiêu dùng sẽ không mấy mặn mà với những sản phẩm của công nghệ bảo vệ môi trường này.      
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn