Xe đạp tre cho trẻ em - một ý tưởng quen thuộc từ vùng núi Việt Nam

Nhằm giúp trẻ làm quen sớm nhất với việc bảo vệ môi trường bằng cách sử dụng những vật liệu thân thiện, hãng xe đạp Greenchamp đã sản xuất mẫu xe đạp tre mini cho lứa tuổi từ 18 tháng đến 5 tuổi, một sản phẩm vốn không hề xa lạ với người dân tại các vùng miền núi Việt Nam.

Theo Greenchamp, khung xe được làm hoàn toàn bằng vật liệu tre siêu nhẹ và… siêu bền. Điều này giúp đảm bảo cho chiếc xe có thể dễ dàng vận động đối với cả những đứa trẻ lần đầu tập đi xe.
 
 
Thoạt nhìn, có thể có những ý kiến cho rằng, đây cũng chỉ là một mẫu xe đạp đồ chơi bình thường được làm bằng tre. Tuy nhiên, tạo nên sự khác biệt và nổi bật của mẫu xe đạp này lại chính là công nghệ đặc biệt mà Greenchamp sử dụng trong quá trình sản xuất. Bằng việc bơm mật ong vào các thớ tre của khung xe 2 lớp đã góp phần giúp ngăn ngừa những vớt nứt trên khung xe cũng như đem lại sự thoải mái cho trẻ khi di chuyển nhờ hệ thống giảm độ rung tuyệt vời. Hơn nữa, công nghệ này cũng đảm bảo cho xe có khả năng giữ được thăng bằng tốt, phù hợp cho cả những đứa trẻ mới chập chững bước đi.
 
 
 
 
Mẫu xe này có thể sẽ ra mắt trước ngày Tết thiếu nhi 1/6 và đây có thể trở thành mẫu xe được ưa chuộng khi sử dụng vật liệu thân thiện với tự nhiên. Xe đạp tre vốn rất quen thuộc với trẻ em miền núi Việt Nam, tuy nhiên, nó mãi chỉ là món đồ chơi của trẻ em nghèo, còn trẻ em thành phố thì ngồi trên những chiếc xe đạp nhập khẩu từ Trung Quốc. Tre vốn là một vật liệu lâu đời tại Việt Nam, xuất hiện trong rất nhiều các vật dụng đời sống. Các doanh nghiệp sản xuất đồ chơi Việt Nam liệu có nhận ra mình đang ngồi trên mỏ vàng không ? Và cơ hội vẫn còn để ngỏ cho họ.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn