Trung Quốc lại nhái xe Mỹ

Nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc Geely vừa tung ra những hình ảnh đầu tiên về mẫu sedan cao cấp của hãng với tên gọi GC9. Dù đến tháng 11 xe mới chính thức được ra mắt tại triển lãm Quảng Châu nhưng nhiều người đã nhận ra thiết kế của nó có nhiều nét giống với Chrysler 200 và Chevrolet Impala.

Geely cho biết GC9 được phát triển dựa trên mẫu xe KC Conept mà hãng từng giới thiệu tại triển lãm Thượng Hải năm 2013. Tính đến thời điểm hiện tại, đây là mẫu xe tham vọng nhất của hãng với những đầu tư mạnh tay về thiết kế, độ an toàn, công nghệ cũng như cảm giác lái xe.
 
Geely chỉ giới thiệu những hình ảnh về ngoại thất và nội thất mà không tiết lộ bất cứ thông tin nào về các thông số kỹ thuật của xe. Theo hãng, thiết kế của mẫu xe này được lấy cảm hứng pha trộn từ “máy bay chiến đấu và tốc độ của báo gấm”. Có thể thấy nội thất là sản phẩm hỗn hợp của trí tưởng tượng khi bảng điều khiển trung tâm lại đưa người xem đến với hình ảnh cây cầu đá cổ của Trung Quốc. Bên trong khoang lái là các đường thêu trên ghế ngồi và các chi tiết ốp gỗ tối màu, gợi liên tưởng hoàng bào.
 
 
Các sản phẩm hiện tại của Geely đều được thiết kế tại cơ sở toàn cầu của hãng ở Thụy Điển, Barcelona, California, Hàng Châu và Thượng Hải. Hãng này tin tưởng ngôn ngữ thiết kế của GC9 sẽ mở đường cho một thế hệ xe Geely mới. Tuy nhiên phần lớn người xem đều nhận ra mẫu sedan cao cấp của hãng xe Trung Quốc thực chất chỉ là sự pha trộn của các mẫu xe Mỹ, bao gồm Buick, Chrysler 200 và Chevrolet Impala. Thậm chí, có người còn khẳng định nó là phiên bản nhái của chiếc Chrysler 200, không hơn không kém.
 
 
 
 
Việc các mẫu xe cao cấp mới của Trung Quốc nhái không có gì là mới. Bởi từ trước đến nay, Trung Quốc được mệnh danh là nổi lẩu của hàng nhái. Từ chiếc Mini cho đến những chiếc xe sang trọng của Audi, Lexus hay BMW đều trở thành nạn nhân bất đắc dĩ bị sao chép nhiều chi tiết. Trung Quốc là thị trường xe hơi lớn nhất thế giới, vượt qua cả Mỹ. Thế nhưng, càng ngày, người tiêu dùng càng có xu hướng quay lưng lại với những chiếc xe “made in China” bởi bên cạnh những điểm trừ như chất lượng kém, không an toàn hay phụ tùm rởm thì đối với các bản sao hàng xịn, làm sao có thể lấy được niềm tin người tiêu dùng.
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn