Toyota ra mắt ‘tắc kè hoa’ đổi màu theo tâm trạng lái xe

Tại Triển lãm Ôtô Tokyo (Nhật Bản) được tổ chức từ 23/11-1/12 tới đây, Toyota sẽ giới thiệu mẫu xe mới có thể đổi màu theo tâm trạng của lái xe cũng như môi trường xung quanh không khác gì một chú tắc kè hoa.

Theo Bloomberg, mẫu xe độc đáo của Toyota mang tên FV2 và có thể “đọc” được tâm trạng của người cầm lái thông qua biểu cảm của khuôn mặt. Hiện FV2 đang trong giai đoạn sản xuất và được hãng xe Nhật kỳ vọng là sản phẩm đầu tiên ứng dụng công nghệ nhận diện giọng nói cũng như nét mặt của con người.
 
Toyota tiết lộ FV2 được lấy cảm hứng từ một chiếc thuyền đôi và hình ảnh dòng nước chảy. Xe có thể chạy liên tục 500km và tiếp nhiên liệu trong vòng 3 phút.
 
 
Ảnh: Car Body Design
 
 
Ảnh: Gizmag
 
FV2 đổi màu theo môi trường xung quanh y như một chú tắc kè hoa. Ảnh: Bloomberg
 
 “Mẫu xe này rất phù hợp với đối tượng khách hàng tương lai thuộc thế hệ công nghệ số. Song, công nghệ vẫn đang ở giai đoạn phát triển, do đó chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn để xác định mức độ cảm nhận cảm xúc mà chiếc xe có thể làm được”, Takeo Moriai – người quản lý của Toyota – cho biết. 
 
Chiếc xe này là một bước tiến xa hơn của chiếc Fun Vii ra mắt hơn 2 năm trước, và mới được hãng Toyota vừa mang tới trưng bày lần đầu tiên ở Việt Nam, nhân dịp triển lãm ôtô cuối tháng 10 vừa qua. Toyota đã không chỉ biến xe hơi trở thành màn hình điện thoại thông minh khổng lồ mà còn đang tỏ ra nhanh chân hơn cả các hãng sản xuất điện tử ở công nghệ điều khiển giọng nói và đọc tâm trạng qua nét mặt. Một ngày không xa, các ngành chế tạo trên sẽ hoà chung vào làm một.
 
Biết như thế để thấy rằng công nghiệp ôtô phá sản có thể cũng là sự may mắn cho Việt Nam, với điều kiện phải kịp thời chuyển mình bắt lấy xu hướng, chứ không phải mãi loay hoay với các con số xuất khẩu linh kiện điện tử hàng chục tỷ USD mà thực chất chỉ là thu tiền hộ nước ngoài.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn