Tìm hiểu về chiếc limousine trong vụ ám sát Tổng thống Kennedy

Chiếc limousine chở Tổng thống John F.Kennedy bị ám sát vào ngày 22/11/ 1963 – đã được trưng bày tại bảo tàng Henry Ford (Dearborn, Michigan, Hoa Kỳ) trong suốt 35 năm qua. Đây cũng là một trong những điểm thu hút nhất tại bảo tàng bởi không chỉ đơn thuần là một chiếc xe, nó còn là nhân chứng lịch sử trong một sự kiện đau thương của nước Mỹ.

Chiếc limousine Lincoln Continental được sản xuất vào năm 1961 tại Wixom. Ban đầu, xe có màu xanh đậm. “Chiếc xe được sơn màu này để có thể nổi bật trên màn hình TV đen trắng tại thời điểm đó”, Matt Anderson – một nhân viên soát vé tại bảo tàng Henry Ford cho biết.
 
Chiếc xe khi Tổng thống bị ám sát
 
Vì là xe dành cho Tổng thống nên chiếc Lincoln Continental đã được kéo dài thêm hơn 1 mét để chở nhiều hành khách hơn và được trang bị điện thoại vô tuyến, điều hòa không khí, ghế thủy lực, chỗ ngồi phía sau có thể nâng cao thêm 10,5 inch (0,3 mét), một mái che di động tùy chỉnh.
 
 
Ngay sau khi xảy ra vụ ám sát, xe đã được đưa thẳng đến Nhà Trắng như một phần của cuộc điều tra. Sau đó, xe được sơn lại màu đen và thêm một số chi tiết để đảm bảo an ninh như kính chống đạn, lớp mạ titan, một mái che cố định, hệ thống sưởi ấm và hệ thống làm mát để bảo vệ người bên trong khỏi khí độc. Tổng thống Lyndon Baines Johnson nhận chức sau khi John F. Kennedy bị ám sát vào năm 1963 và là người tiếp tục sử dụng chiếc limousine. “Có vẻ Tổng thống Johnson đã miễn cưỡng sử dụng lại chiếc xe của người tiền nhiệm, ông cho sơn đen lại và cũng ít khi sử dụng”, Matt Anderson kể.
 
 
Công việc sửa chữa, tân trang lại xe limousine được thực hiện bởi Hess & Eisenhardt tại Cincinnati, Ohio với mức chi phí khoảng 500.000 USD tại thời điểm đó, tương đương 3,8 triệu USD ngày nay. Lincoln Continental vẫn tiếp tục phục vụ tại Nhà Trắng cho đến tận năm 1977 trước khi được chuyển đến bảo tàng vào năm 1978.
 
 
Trong tuần này, bảo tàng đã bắt đầu trưng bày những tài liệu liên quan đến vụ ám sát Tổng thống Kennedy để chào đón du khách đến tham quan nhân kỷ niệm 50 năm diễn ra vụ án. Phát thanh viên Dan Rather và cựu mật vụ Clint Hill, người cũng có mặt trong đoàn xe hộ tống khi Kennedy đã bị bắn sẽ có buổi nói chuyện vào thứ 2 và thứ 3 tới. Toàn bộ vé của chương trình đã được bán hết.
 
 
Vụ ám sát tổng thống thứ 35 của Mỹ - Tổng thống John F. Kennedy – diễn ra vào lúc 12h30 ngày 22 tháng 11 năm 1963, tại Dallas, tiểu bang Texas. Tổng thống Kennedy đã bị bắn khi cùng đoàn xe đi ngang qua Dealy Plaza, không lâu sau đó, ông được tuyên bố đã qua đời tại bệnh viện.
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn