Tesla Cybertruck: Xe bán tải đến từ tương lai

Tesla vừa “vén màn” Cybertruck - mẫu bán tải điện đầu tiên của hãng với phạm vi hoạt động lên đến 800km.

 
Mẫu bán tải Tesla Cybertruck sở hữu ngoại hình hầm hố như bước ra từ các bộ phim viễn tưởng và được thiết kế với 6 chỗ ngồi dành cho người lớn. Thân xe làm từ thép không gỉ 30X siêu cứng. Chiều dài tổng thể 1.981mm.
 
CEO Elon Musk nhấn mạnh thân xe Cybertruck “miễn nhiễm” với các vết sứt mẻ, trầy xước, thậm chí có thể chống đạn. Bên trong cabin nổi bật với màn hình cảm ứng 17inch đặt ở vị trí trung tâm táp-lô.
 
Cybertruck đi kèm 3 phiên bản, bao gồm một phiên bản sử dụng động cơ đơn, dẫn động sau với phạm vi hoạt động 400 km sau mỗi lần sạc, thời gian tăng tốc từ 0-96km/h trong 6,5 giây, giá khởi điểm 39.000 USD.
 
Tiếp đó là phiên bản động cơ kép, dẫn động bốn bánh toàn thời gian, phạm vi hoạt động 483km, thời gian tăng tốc từ 0-96km/h trong 4,5 giây, giá bán 49.900 USD.
 
 
Ngoài ra còn có phiên bản 3 động cơ kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Xe cần chưa đầy 3 giây để tăng tốc từ 0-96km/h, phạm vi hoạt động hơn 800km. Giá bán 69.900 USD.
 
CEO Elon Musk cho biết: Phải từ cuối năm 2021, mẫu xe mới chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất. Nhưng khách hàng có thể đặt mua xe trên trang web của hãng.
 
 
Thực tế, ông Elon Musk đã ấp ủ ý tưởng về mẫu bán tải mang thương hiệu Tesla trong gần một thập kỷ qua. Kể từ năm 2012, vị CEO của Tesla chia sẻ trên Twitter rằng: Ông muốn tạo ra chiếc bán tải với hệ thống treo linh hoạt cùng mô-men xoắn “khủng”. Năm 2018, một lần nữa ông “nhá hàng” thông tin về mẫu bán tải với thiết kế “đậm chất tương lai” và tuyên bố không quan tâm đến chuyện mọi người có thích nó hay không.
 
Với Cybertruck, Tesla đã trở thành hãng xe tiên phong ở phân khúc xe bán tải điện bởi chưa có tên tuổi nào cạnh tranh ở phân khúc này. Tuy nhiên, trong tương lai không xa, điều đó sẽ thay đổi bởi Ford đang trong quá trình phát triển phiên bản “điện hóa” của F-150, trong khi GM xác nhận việc tung ra thị trường mẫu bán tải điện vào năm 2021. Thậm chí, Startup xe điện Rivian còn “nhanh tay” hơn khi tuyên bố sẽ giới thiệu sản phẩm tương tự vào cuối năm 2020.