Siêu xe 5.000 mã lực hay sự điên rồ của thế giới “giầu”

Dù có thể bạn sẽ cho rằng câu chuyện về chiếc xe này hơi “điên” nhưng chiếc Devel Sixteen, siêu của siêu xe vừa ra mắt tại Dubai Motor Show 2013, với 5.000 mã lực từ động cơ mười sáu xi-lanh, mạnh bằng 4 chiếc Bugati “buộc” lại, là hoàn toàn có thật.

Trên thực tế hiện tại chiếc xe có sức mạnh lớn nhất thế giới là Bugatti Veyron Super Sports, với động cơ W16 công suất 1.200 mã lực. Thế giới công nhận điều này bởi Bugatti Veyron dù sao vẫn là một sản phẩm thương mại và có tính sử dụng thực tế. Mà không phải là một nguyên mẫu để thử thách cái gì. Nên khi chiếc Devel Sixteen siêu độc xuất hiện, người ta chỉ có thể nói đó là sự điên rồ của thế giới xe?
 
Nhưng ở Dubai - vùng đất đầy mê hoặc và bí ẩn đối với ôtô, thời trang vì ở đây rất nhiều tiền luôn muốn được tiêu, rất nhiều siêu sản phẩm thi nhau xuất hiện với các loại “đỉnh” của thế giới, sự xuất hiện của siêu xe Devel Sixteen cũng lại một lần nữa cốt để khiến cho nhiều người phải biết đến Dubai.
 
Devel Sixteen là sản phẩm có thể nói là độc nhất của hãng xe Ả-Rập hầu như không nhiều người từng biết. Hãng xe này có tên cũng khá lòng thòng và khoa trương: “Defining Extreme Vehicles Car Industry L.L.C” – mang hàm nghĩa na ná như là “Xe đỉnh của đỉnh”…
 
Và cái công ty ôtô “đỉnh cao” ít ai biết đến này đã cho ra đời một sản phẩm với (thông số) và tốc độ vượt trên cả Bugatti Veyron. Còn phong cách thì… bạ cái gì hay ho nhất xa xỉ nhất của các thương hiệu xe hơi trên thế giới đều được vơ hết vào! Thiết kế từ ngoài vào trong chiếc xe này khiến người ta ngạc nhiên khi gặp khá nhiều “nét quen”. Với những dáng “hao hao” một chiếc Lamborghini Egoista hay một chiếc Pagini Zonda, không kể bộ cửa mở hình cánh chim đậm chất Mercedes-Benz SLS AMG Gullwing, đệm ghế, mầu da, nhôm gỗ kiểu Rolls-Royce.
 
Siêu xe Devel Sixteen được tuyên bố là trang bị động cơ W16 8.0L, thông số này dĩ nhiên vẫn giống Bugatti Veyron. Nhưng Devel Sixteen được “gí” thêm tới 4 cụm turbo, khiến cho công suất tối đa tăng lên tới 5.000 mã lực (trong khi đó Bugati Veyron có công suất chỉ 1.200 mã lực). Tất nhiên, đấy là nhà sản xuất nói thế. Và theo họ, Devel Sixteen có thể tăng tốc 0-100 km/h trong thời gian 1,8 giây (nhanh hơn cả xe đua F1) và vận tốc tối đa là 560km/h (tốc độ kỷ lục của Bugati Veyron đạt được là 431km/h). Cũng đã có nhiều hoài nghi về việc Devel Sixteen có thể đạt đến tốc độ kể trên hay không. Nhưng ở giữa vùng sa mạc - nơi tiền nhiều như cát và luật pháp thuộc về những ai có dầu lửa - thì con số nào cũng là đúng!
 

Dù không được đề cập đến mức giá, hay ngày bán ra thị trường, thì cũng giống như rất nhiều tên tuổi siêu xe mới nổi, Devel Sixteen thực sự có lẽ cũng chỉ để góp vui trong những bộ sưu tập của các ông trùm dầu mỏ vốn là dân du mục. Cũng chẳng phải lần đầu ở Dubai - vương quốc của những ông hoàng và tỉ phú hút dầu đem bán, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ngay cả cảnh sát xứ này cũng toàn sắm siêu xe làm “xe công” là chuyện thường. Thế nên khi một công ty có trụ sở ở đây cho ra mắt siêu xe 5.000 mã lực, ai cũng tin. Chỉ có điều là họ thấy hơi ngớ ngẩn!

 

Còn với dân chuyên nghiệp, chiếc xe này chỉ có nghĩa như một chút điên rồ trong thế giới xe. Nó không làm cho ngành công nghiệp ôtô đẹđẽ hơn!

 
 
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn