Scrambler Sixty2 sẽ về Việt Nam trong tháng 4/2016

 Ngoài 2 phiên bản mới của mẫu xe Multistrada 1200 và Monster mới, Ducati dự kiến sẽ sớm đưa mẫu xe 400 phân khối - Scrambler Sixty2 về Việt Nam trong năm 2016.

Theo kết quả bán hàng của được Ducati công bố, năm 2015 lượng xe bán ra của hãng đã đạt con số kỷ lục 54.800 xe, tăng 22% so với năm 2014 (hơn 9.683 xe). Có được thành công này một phần là do Ducati đã giới thiệu hàng loạt mẫu xe mới tại triển lãm xe tại Milan, điển hình như Multistrada 1200 Enduro và XDiavel Cruiser. Trong đó đóng góp một phần rất lớn là dòng sản phẩm Scrambler với hơn 16.000 xe bán ra trong năm 2015. Đứng thứ hai là mẫu Multistrada 1200 với hơn 8.000 xe và Monster 821 với 6.500 xe.
 
Xét theo thị trường, Mỹ vẫn là nơi Ducati bán được nhiều nhất, tăng 14% so với năm 2014. Tuy nhiên, thị trường tăng trưởng mạnh nhất lại là Ý, tăng 53% so với năm ngoái, đồng thời đây cũng là thị trường lớn thứ 2 của Ducati chỉ sau Mỹ. Đứng thứ 3 là Đức với hơn 24%, Pháp 245 và Anh 37%. Trung Quốc nổi lên là thị trường đầy tiềm năng khi năm qua chứng kiến con số tăng 46%. Ở thời điểm hiện tại Ducati đã có đến 700 đại lý tại 90 quốc gia trên toàn thế giới.
 
Scrambler Sixty2 về Việt Nam
 Ducati Scrambler Sixty2 ra mắt tại sự kiện EICMA 2015​
 
Còn tại Việt Nam, năm 2015 Ducati đã bán được hơn 300 xe trong đó có đến 100 chiếc Scrambler. Dự kiến, trong năm 2016, Ducati sẽ đưa mẫu PKL Sixty2 về Việt Nam, mẫu xe có mức giá rẻ hơn so với người “đàn anh” Scrambler và vừa được ra mắt tại triển lãm EICMA 2015. Sixty2 sẽ được nhập khẩu từ Thái Lan như những mẫu xe Ducati khác và sẽ chính thức ra mắt vào tháng 4/2016 tại sự kiện Triển lãm mô tô, xe máy Việt Nam. Tuy nhiên hiện Ducati vẫn đang xem xét khả năng tham gia sự kiện này.
 
Nếu được ra mắt tại Việt Nam, Sixty2 sẽ là một trong những sản phẩm chiến lược của Ducati Việt Nam trong năm tới. Ngoài ra còn có Multistrada 1200 phiên bản mới và một phiên bản Monster mới cũng sẽ sớm được giới thiệu.