Rolls-Royce “tạm biệt” Phantom bằng bộ sưu tập Zenit

Thế hệ thứ 8 của Phantom với tên gọi Phantom Zenith sẽ được trình làng vào năm 2018 với đúng 50 chiếc được sản xuất để phục vụ giới siêu giàu trên toàn thế giới. Đây cũng chính là dấu chấm hết cho vòng đời của Phantom Coupe và Phantom Coupe Drophead sau 13 năm tồn tại.

 
Rolls-Royce Phantom Zenit Collection được phát triển dựa trên kết cấu khung nhôm nhẹ hơn. Và đây cũng sẽ là kết cấu chính của các mẫu Rolls-Royce được phát triển trong thời gian tới đây kể cả mẫu SUV đầu tiên của Rolls-Royce.
 

 
 
Như một lời chào tạm biệt đầy ý nghĩa dành cho hai phiên bản cao cấp Coupe và Coupe Drophead, CEO Rolls-Royce Torsten Mueller-Oetvoes, nhấn mạnh: Zenith sẽ là phiên bản Phantom mới hiện đại và quyến rũ, đồng thời được trang bị gần như tất cả các tính năng và trang bị cao cấp cũng như đổi mới thiết kế. Sau phiên bản đặc biệt, Rolls-Royce sẽ không còn sản xuất một chiếc Phantom nào thuộc hai phiên bản trên tại nhà máy của hãng ở Goodwood nữa.
 
 
 
 
 
Những mẫu xe nằm trong bộ sưu tập Phantom Zenit được thiết kế dành riêng cho những khách hàng ưa thích những tính năng độc đáo như: quầy bar mini được thiết kế ở khoang để đồ phía sau (dành cho những chuyến dã ngoại), cụm đồng hồ đo thiết kế cổ điển sang trọng, bệ tỳ tay khắc laser tinh xảo (hình ảnh địa điểm nơi từng mẫu xe ra mắt; đó là Villa D’Este cho bản Drophead và Hồ Geneva cho bản Coupe), nội thất sử dụng nhiều chi tiết bằng nhôm, tùy chọn màu sơn độc đáo (đỏ Madeira và xanh Midnight) lấy cảm hứng từ chiếc Rolls-Royce những năm 1930… Đặc biệt, bên trong ngăn để đồ ở bảng điều khiển trung tâm có một mảnh cắt từ dây chuyền lắp ráp xe Phantom ở nhà máy Goodwood, Anh quốc, cùng vị trí chính xác mà mảnh kim loại được lấy từ dây chuyền sản xuất.
 
Tại thời điểm này, Rolls-Royce không công bố bất cứ thông tin về giá bán của 50 chiếc Phantom trong bộ sưu tập Zenit.Tuy nhiên một thông tin đáng buồn là 50 chiếc trong bộ sưu tập Zenit đều đã có chủ nhân.