Rolls-Royce dừng sản xuất chiếc Phantom “biển xanh” cuối cùng

Một tin đứng tim với những đại gia nào muốn sắm một chiếc Rolls-Royce thuộc dòng Phantom hiện tại có lẽ sẽ không bao giờ còn được thoả nguyện. Bởi vì chính thức chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ bảy cuối cùng đã lăn bánh ra khỏi dây chuyền lắp ráp ở Goodwood, Anh Quốc. Nó được bán cho một vị khách giầu có mà cuộc sống gắn với biển. Nhưng Royce cũng tuyên bố rằng cuối năm nay, một thế hệ Phantom hoàn toàn mới sẽ ra mắt.

 
Thông báo từ hãng cho biết chiếc Rolls-Royce Phantom cuối cùng đã rời nhà máy và đóng dây chuyền. Chiếc xe này đã được bán cho một nhà sưu tập vô danh, sống ở một quốc gia có luật lái xe bên phải. Tất nhiên đã mua Rolls-Royce Phantom, không ai nhận xe “gin” mà đều đòi được chế tác riêng theo cảm hứng. Vị khách này cũng yêu cầu Rolls-Royce nhiều điều lạ lùng, để tùy chỉnh một số chi tiết của xe. Chi tiết ấn tượng và có lẽ làm nên hình ảnh riêng nhất của chiếc Royce này là trên bề mặt ốp gỗ ở bảng điều khiển, vách cửa xe được chạm khảm những hoạ tiết về đại dương tuyệt đẹp.
 
 
Hoa văn vẽ biển không phải là cảnh biển thiên nhiên, mà là khung cảnh hàng hải viễn dương.. như một cách Bespoke để tỏ lòng kính trọng và ghi nhớ đến những con tàu biển đã đi khắp thế giới trong những năm 1930. Bạn có thể cảm nhận rõ cảm xúc bồi hồi và đầy xáo động tâm can của những người viễn dương trên các con tầu hơi nước lênh đênh trên sóng nước. Cảm xúc vỡ oà náo nức khi nhìn thấy mây trời và dáng núi mờ nơi chân trời. Đó là những hoạ tiết khắc trên vách gỗ của chiếc xe này.
 
 
Những chất liệu bọc thành ghế, ốp vách cửa, trần là da tối mầu dày cộm như da bọc trên tầu thuỷ. Mặt ghế được xen lẫn các miếng thêu hoa văn gợi nhớ tới các gợn sóng trên biển.
 
 
Chiếc đồng hồ tròn gắn trên bảng điều khiển giống hệt loại đồng hồ gắn theo đài phát thanh trên tàu biển. Nó có tính năng xem 24 giờ theo các thành phố cảng trên thế giới.
 
 
Chủ nhân cũng đã chọn cho chiếc xe mầu sơn rất Biển là mầu xanh tím tao nhã, huyền bí thăm thẳm như biển khơi. Chiếc Phantom VII cuối cùng này còn nổi bật thêm với bộ lốp có đường viền trắng tinh khiết gợi nhớ đến bánh lái tầu thuỷ tuyệt đẹp.
 
 
Chiếc Rolls-Royce Phantom cuối cùng này đã đánh dấu cho sự chấm dứt thế hệ Phantom VII sau 13 năm sản xuất. Nhưng không phải Rolls-Royce Phantom bị xoá sổ, hãng sẽ ra mắt một thế hệ hoàn toàn mới vào cuối năm 2017.
 
 
Không có nhiều thông tin về thế hệ Phantom mới, chỉ biết hãng đã tuyên bố nó sẽ có một bộ khung gầm bằng nhôm, và thiết kế của nó được tiết lộ là sẽ thay đổi cách mạng “kinh khủng”.