Nữ giới thích đặt tên cho xe hơn nam giới

Các hãng ôtô thường phải đầu tư rất nhiều nguồn lực để có thể phát triển được những chiếc xe, bao gồm cả công đoạn đặt tên. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát mới đây vừa chỉ ra rằng điều đó hóa ra lại không quan trọng đối với một số lượng lớn người Mỹ, bởi khi đã sở hữu “xế yêu”, họ có một thú vui tao nhã là đặt lại tên cho chúng, đặc biệt là nữ giới.

Theo kết quả cuộc khảo sát được thực hiện bởi DMEautomotive, phụ nữ và những chủ xe trẻ tuổi là những người có xu hướng đạt tên nhiều nhất cho xe. Hơn nữa, cái tên thường có liên hệ với giới tính của họ. Trên thực tế, 40% người trẻ tuổi từ 18-24 thích đặt cho chiếc xe của mình một cái tên riêng, trong khi ở nhóm người độ tuổi 25-34, kết quả là 30%.
 
Doug Van Sach – Phó chủ tịch, chiến lược và phân tích của DMEautomotive – cho biết: “Những phát hiện này, nhìn thoáng qua chỉ đơn thuần mang tính giải trí, nhưng chúng cũng đem đến một phát hiện thú vị về mối quan hệ của những chiếc xe hơi và chủ nhân của chúng, đặc biệt ở phụ nữ và giới trẻ.
 
Thật ngạc nhiên khi có tới 23% “phái đẹp” thích đặt tên và nhân cách hóa xế cưng, trong khi ở nam giới chỉ là 18%. Kết quả gây bất ngờ khi các quan niệm thông thường cho rằng đàn ông, những người mê xe và coi nó là người anh em thân thiết của mình, mới có liên kết tình cảm mạnh mẽ với chúng, trong khi nữ giới chỉ đơn thuần coi ôtô là một phương tiện để họ di chuyển từ nơi này đến nơi khác.
 
 
Ngoài ra, cuộc khảo sát cũng cho thấy người Mỹ thích đặt tên cho xe bắt đầu bằng chữ “B” (25%). một số cái tên đang phổ biến bao gồm Baby và Betsy (4%), Bessie (3%), Black Beauty (2%) và Betty (1%).
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn