Những chiếc xe được đặt theo tên ngựa

Ngựa vốn là phương tiện di chuyển sơ khai của con người và cũng không lạ khi nhiều nhà sản xuất ôtô đặt tên cho chiếc xe của mình theo tên loài vật này.

Ford Mustang
 
Trong nhiều năm, hãng xe Ford đã gắn liền tên các sản phẩm với loài vật, như Puma, Cougar, Falcon và Thunderbird, nhưng dường như  không có mẫu nào tạo được tiếng vang như Mustang. Kể từ khi được bán ra vào năm 1964, Mustang được phát triển từ dòng sedan Falcon đã nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy nhất trong lịch sử, với hơn 1 triệu xe bán ra trong 18 tháng đầu tiên.
 
 
Xuyên suốt 2 thế kỷ, chiếc xe mang tên “ngựa hoang” đã  thay đổi khá nhiều lần về thiết kế, với mọi thứ từ động cơ 4 xy lanh cho đến động cơ tăng áp V8.
 
Có nhiều phỏng đoán xoay quanh nguồn gốc ban đầu của cái tên Mustang. Một số cho rằng nó được đặt theo tên loài ngựa hoang dã miền tây, trong khi những người khác cho rằng cái tên được sử dụng nhằm tôn vinh các máy bay chiến đấu P-51 Mustang đã phục vụ trong Thế chiến II.
 
Nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 50 năm mẫu xe này, Ford cũng đã tiết lộ danh sách 15 chú “ngựa hoang” được “khai sinh” mà chỉ xuất hiện trên bản thảo trong khoảng thời gian từ năm 1960 đến năm 1990.
 
Ford Pinto
 
 
Phổ biến trong những năm 1970 tại Mỹ, Pinto (mang ý nghĩa ngựa có hai độ màu lông đậm nhạt khác nhau) là mẫu xe đánh dấu sự lấn sân của Ford sang thị trường xe compact nhỏ gọn và cạnh tranh với các đối thủ nhập khẩu như Toyota, Nissan hay Honda. Xe sử dụng động cơ 4 xy lanh hoặc V6.
 
Pinto được Ford sản xuất trong những năm từ 1971 – 1980. Ban đầu, xe được cung cấp trên thị trường như một xe sedan 2 cửa nhưng sau đó đã có thêm các mẫu wagon và hatchbach vào năm tiếp theo. Với hơn 3 triệu sản phẩm bán ra trong vòng 1 năm, Pinto đã cạnh tranh tốt tại thị trường Mỹ và là chiếc xe đã “đánh bật” những xe nhập khẩu của Volkswagen, Datsun, và Toyota.
 
Vào năm 1977, mẫu xe này dính hàng loạt lỗi về thiết kế cũng như độ an toàn, chỉ cần một vụ va chạm nhẹ cũng có thể dễ dàng khiến bình nhiên liệu của chiếc xe phát nổ.
 
 
Ford Bronco
 
Bronco là một thuật ngữ được sử dụng tại Hoa Kỳ, miền bắc Mexico và Canada để ám chỉ một con ngựa chưa được đào tạo đầy đủ. Nó cũng có thể ám chỉ một loài ngựa hoang sống trong tự nhiên suốt cuộc đời của mình.
 
Ford Bronco là một mẫu xe thể thao đa dụng được sản xuất trong khoảng thời gian 1966 – 1996 với 5 thế hệ khác nhau. Broncos có 2 thế hệ, Broncos đời đầu (1966–77) và Broncos full size (1978–96).
 
 
Xe được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1966 là chiếc SUV đầu tiên của Ford. Xe bán khá chạy vào năm đầu tiên với 23.776 đơn vị được xuất xưởng, nhưng sau đó đã bị cạnh tranh mạnh mẽ bởi các đối thủ Jeep CJ-5 và Chevrolet Blazer.
 
Từ năm 1978, một sự thay đổi lớn về thiết kế đã “biến” Bronco thành chiếc xe có kích thước lớn hơn, sử dụng khung gầm rút ngắn của xe tải Ford F-Series. Vào năm 1978, Bronco được trang bị với đèn pha tròn, nhưng đến năm 1979 đã được thay thế bằng chùm đèn pha hàn kín như một bộ phận tiêu chuẩn.
 
Mitsubishi Colt
 
 
Colt có ý nghĩa để chỉ những chú ngựa dưới 4 năm tuổi có giới tính đực. Mitsubishi bắt đầu sử dụng tên Colt vào năm 1962 cho chiếc Mitsubishi Colt 600 – dòng xe gia đình cỡ nhỏ đầu tiên bổ sung cho Mitsubishi 500. Xe được trang bị một động cơ 594 cc. Tại thời điểm đó, Mitsubishi chưa phải là một công ty độc lập, và các xe đều được sản xuất bởi 3 công ty con của Mitsubishi Heavy Industries (MHI). MHI tiếp tục hoạt động cho đến năm 1964 nhưng nhãn hiệu Colt được dùng đến tận những năm 1970 tại châu Á và 1980 tại châu Âu.
 
Để bổ sung cho Colt 600, một loại xe compact lớn hơn được giới thiệu vào năm 1963 là Colt 1000, sau đó là Colt 800 và Colt 1500 vào năm 1965, Colt 1100 năm 1966, và Colt 1200 trong năm 1968.
 
Vào năm 2012, hãng đã thay thế loạt xe nhỏ này với một thế hệ mới và sử dụng tên mới là Mirage.
 
Subaru Brumby
 
 
Đây là dòng xe được Subaru cung cấp trên thị trường vào những năm 1980 và 1990, dựa trên chiếc sedan Leone và wagon. Brumby bắt nguồn từ tên một loại ngựa hoang thường đi lang thang xung quanh các vùng nông thôn nước Úc. Tại Mỹ, chiếc xe có tên là Brat.
 
Chiếc xe được phát triển tại Nhật Bản trong năm 1977 theo yêu cầu của Chủ tịch Subaru Mỹ và bán ra thị trường vào năm 1978.
 
 
Mặc dù Brumby được gọi là một chiếc xe tải, nhưng những chiếc ghế ở phía sau lại cho phép phân loại phương tiện như một xe chở khách. Brumby được thiết kế lại vào năm 1982 và tiếp tục được sản xuất đến năm 1993 nhưng đến năm 1987, xe không còn được xuất khẩu sang Bắc Mỹ. Hoạt động xuất khẩu sang châu Âu, Úc và New Zealand được tiếp tục cho đến tháng 2 năm 1994.
 
Tổng thống Ronald Reagan sở hữu một chiếc 1978 Brat đến năm 1998. Ông đã để nó ở một trang trại gần Santa Barbara, California và hiện tại chiếc xe đang thuộc sở hữu của một tổ chức từ thiện.
Hyundai Equus
 
Hyundai Equus sinh ra với mục đích cạnh tranh cùng Mercedes S-Class hay BMW 7-Series. Tên xe đươc lấy cảm hứng cách gọi thời La Mã có nghĩa là “ngựa”.
 
Thế hệ thứ nhất được thiết kế bởi Mitsubishi Motors và do hai công ty hợp tác sản xuất, giới thiệu vào năm 1999.
 
 
Vào năm 2003, Hyundai trình làng chiếc Equus mới với nhiều thay đổi về thiết kế mui xe và nội thất. Thế hệ thứ 2 được thiết kế với hệ dẫn động cầu sau, chiều dài cơ sở tăng lên và một động cơ hoàn toàn khác. Chiếc xe cũng từng được giới thiệu tại Việt Nam nhưng không gây được sự chú ý.
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn