Ngắm concept mới và xe điện thương hiệu Lada

Hãng xe AvtoVAZ nổi danh một thời tung ra 2 mẫu xe mới tại Triển lãm ôtô Moscow, gồm một mẫu concept lạ và một chiếc xe hơi điện, gây ngạc nhiên vì sự tiến bộ bất ngờ.

Một ngạc nhiên lớn với các hãng xe và khách thăm quan triển lãm xe hơi tại Moscow năm nay chính là hai chiếc xe gây bất ngờ của nhà sản xuất “địa phương” AvtoVAZ, vốn được biết nhiều với mác xe Lada mộc mạc. Chiếc concept mang tên Lada X-Ray thể hiện trình độ và tư duy thiết kế táo bạo của người Nga. Trong khi đó, chiếc xe chạy điện El Lada thu hút vì công nghệ chẳng thua kém bất kỳ hãng xe điện hàng đầu nào trên thế giới về công nghệ này.
 
Chiếc concept Lada X-Ray được sáng tạo theo phong cách dòng xe crossover nhỏ, do nhà thiết kế xe hơi Steve Mattin – Sếp design của AvtoVAZ chủ trì. Chiếc crossover nhỏ này đã thể hiện rất táo bạo các đường nét mới lạ cho phong cách của mác xe Nga trong thời gian tới. Gần như vứt bỏ hoàn toàn những kiểu cách đơn giản cục mịch cũ kỹ, X-Ray khiến người ta không thể nhận ra gốc gác nào của hình ảnh Lada xưa cũ.
 
Phần đầu xe sắc sảo và đậm chất công nghệ với những chi tiết đèn, hốc hút gió, tản nhiệt, gân nắp ca-pô chém vát “quyết liệt”. Thân xe với những mảng dập nổi cơ bắp, đuôi ấn tượng mạnh với cặp ống xả vuông lẹm, đèn hậu LED mạnh bạo. Bên trong nội thất cũng không hề thua kém khi thể hiện rõ sự thay đổi hoàn toàn với chất liệu da, gỗ, crôm và những đường nét siêu tưởng! Steve Mattin cũng từng tham gia trong dự án thiết kế nên chiếc Mercedes-Benz M-Class và Volvo XC60, vì thế cũng có thể tin chắc tới đây Lada sẽ có những nét sang trọng kiểu Merc và những dấu ấn năng động của Volvo trong thời gian tới.
 
Ảnh Xe điện Lada
 
Những ai mang tư tưởng coi thường xe Nga sẽ phải nghĩ lại khi quan sát El Lada, mẫu xe điện đầu tiên trong lịch sử của AvtoVAZ, được sản xuất dựa trên mẫu xe du lịch kiểu 5 cửa Lada Kalina. Tuy rằng những linh kiện chính yếu như động cơ điện 60KW, pin, bộ sạc vẫn phải nhập từ các nhà cung cấp từ Thụy sỹ (MES) và Trung Quốc, nhưng AvtoVAZ đã hoán cải để đạt được khả năng chạy liên tục 150km, tốc độ tối đa đạt 130km/h sau mỗi lần sạc đầy. Hệ thống pin của El Lada hoàn toàn có thể sạc từ nguồn điện lưới gia đình với thời gian 8 tiếng. Trước mắt chiếc xe hơi điện này sẽ được cho chạy thử nghiệm thực tế ở vùng Stavropol của Nga với vai trò như taxi. Sau đó nó được lên kế hoạch bán phổ biến ra thị trường từ năm 2015.
 
Cũng tại mốc thời điểm 2015, Lada đặt mục tiêu sẽ gia tăng thị phần trong nước lên hơn mức 40% như hiện tại. Kế hoạch này AvtoVAZ cho biết sẽ dựa vào chính những mẫu xe chủ lực mà họ vừa giới thiệu ở trên.
 
Thêm một số hình ảnh về Lada X-Ray:
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn