Mua chỗ đậu xe ở London với giá 7 tỷ đồng

London là một thành phố chật chội, đông đúc và đắt đỏ bậc nhất thế giới. Nhưng giá mua đứt một chỗ đậu xe đôi gần trung tâm Royal Albert Hall mất tới 400.000 bảng (665.680 USD), khoảng 14 tỷ đồng, thì quả thật là quá đáng.

Chỗ đỗ xe này không hề sử dụng công nghệ gì mới hay được thiết kế đặc biệt. Giá đắt như thế chỉ vì nó ở gần trung tâm thương mại lớn nhất nhì ở London. Theo Telegraph, đây hiện là chỗ đậu xe đắt đỏ nhất ở Anh. Số tiền này gấp 2,5 lần giá nhà trung bình ở thủ đô nước Anh, và có thể dụng thuê chỗ để xe trong một bãi đỗ cách đó chừng nửa dặm trong... 31 năm,.
 
Tờ báo cũng cho biết giá cao ngất ngưởng kể trên đã tăng hơn 30% trong 10 tháng trở lại đây. Giá cũ là 275.000 bảng (457.655 USD).
 
Không riêng London mà tại nhiều thành phố khác trên thế giới như New York, Hong Kong hay Singapore, các đại gia giàu có đã không ngần ngại khi bỏ ra khoản tiền khổng lồ để giành được  chỗ đậu xe riêng tư ở những vị trí đắc địa.
 
Cuối năm 2012, một khu chung cư mới xây ở Hong Kong đã bán cho khách hàng khoảng 500 chỗ đậu xe với giá hơn 160.000 USD/chỗ. Tuy nhiên, một số người cho rằng đây vẫn còn là mức giá “bèo” nếu đem so sánh với những địa điểm khác gần trung tâm hơn. Với tình trạng chi phí đậu xe cao ngất ngưởng, không chỉ người dân cảm thấy “choáng” mà ngay cả chính quyền Hong Kong cũng lo lắng về nguy cơ vỡ bong bóng của thị trường bất động sản.
 
Nếu chỉ tính đến giá, chi phí gửi xe mỗi tiếng vài chục ngàn ở trung tâm Hà Nội, TP.HCM vẫn rẻ chán, hay bỏ ra 800 triệu mua chỗ đỗ xe trong 38 năm ở hầm chung cư Golden Westlake cũng chưa thấm vào đâu so với London. Nhưng khác biệt ở chỗ thu nhập trung bình chênh lệch hàng chục lần, và riêng London thôi đã có lượng ôtô đông gấp 10 lần toàn Việt Nam. Không hiểu sao giá xe ở ta còn đắt hơn ở Anh, đã thế lại còn bị liệt vào loại không khuyến khích sử dụng!
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn