Mercedes Ener-G-Force đối đầu Land Rover Defender

Những chiếc xe địa hình vuông thành sắc cạnh có thể không còn tồn tại lâu nữa, ít nhất là với đội thiết kế của Mercedes-Benz, khi họ nghiên cứu ra chiếc Ener-G-Force để hay thế cho dòng G-Class. Trùng hợp là vài tuần trước, Land Rover cũng mới ra mắt ý tưởng tương tự về chiếc Defender.

Chiếc Land Rover Defender đời mới ra mắt cách đây ít lâu bị chê… xấu. Lý do: hãng xe Anh đã từ bỏ kiểu dáng hình hộp 3 khoang nguyên bản mà nay chỉ còn rất ít mẫu xe hơi lưu giữ, và cũng mất luôn kiểu cách đặc sệt… địa hình.
 
 
 
 
 
Người Anh vốn bảo thủ, nên sự cách tân này bị chê trách cũng không có gì lạ, ngay cả khi Land Rover giờ đã thuộc sở hữu của Tata, hãng xe Ấn Độ. Tuy nhiên, những ai phản đối chiếc xe ý tưởng Defender có thể phải nghĩ lại, khi Mercedes-Benz cũng chuẩn bị tung ra một chiếc xe thay thế G-Class.
 
Chiếc xe mới, có tên gọi Ener-G-Force, cũng khác hẳn với chiếc G-Class góc cạnh thường biết. Hãng xe Đức chưa tiết lộ gì về thông số kỹ thuật, chỉ hứa hẹn rằng đây sẽ là chiếc xe cách mạng khi ra mắt. Có điều, chưa biết bao giờ chiếc xe mới được sản xuất, cho dù chắc chắn nó sẽ tham dự Los Angeles Design Challenge, cuộc thi thiết kế trong khuôn khổ Triển lãm ô tô Los Angeles, khai mạc ngày 30/11 tới.
 
Chủ đề cuộc thi năm nay là… Xe tuần tra năm 2025! Đương nhiên, không có nghĩa là chờ 13 năm nữa chiếc xe mới chính thức được bán ra, mà có thể là sớm hơn, hoặc lâu hơn. Vào thời điểm này, tạm thời hài lòng với kiểu dáng bên ngoài khác biệt hoàn toàn với dòng G-Class, và một vài điểm nhấn như đèn pha full-LED, xi-nhan trên nắp ca-pô, và nhất là giá đỡ hàng trên nóc chủ yếu có mục đích đặt một két nước để từ đó tách hydro sử dụng cho pin nhiên liệu của xe.
 
Quả thật đó là một hướng đi của tương lai, nhưng lúc này, Ener-G-Force cần phải vượt qua các đối thủ khác, đáng kể nhất là Defender, trong cuộc thi thiết kế trước đã.
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn