Land Rover Defender ra phiên bản mới trước khi biến mất

Land Rover đã chính thức công bố hình ảnh đầu tiên của chiếc Defender phiên bản giới hạn mang tên Defender Africa. Với việc sẽ chính thức bị khai tử vào cuối năm sau, đây có thể là phiên bản cuối cùng của mẫu xe off-road được yêu thích này.

Đúng như tên gọi, Defender Africa được sản xuất tại nhà máy của Land Rover tại châu Phi với nhiều dấu ấn mang phong cách của “Lục địa đen”. Mục đích là kỷ niệm 67 năm dòng Defender có mặt trên thị trường, vậy nên, mẫu xe được coi là cuối cùng của Defender này mang hai màu rất đặc trưng là đen và đỏ. Đồng thời, hai tông màu này còn gợi lên những cảm hứng từ châu Phi. Trong khi màu đen gợi liên tưởng tới người dân nơi đây thì màu đỏ lại gợi lên hình ảnh của những sa mạc rộng lớn. 
 
Trong đó, thiết kế bên ngoài với tông màu đen là chủ đạo gồm: thân xe và hệ thống lă zăng, trong khi đó nóc xe sử dụng màu sơn đỏ. Mặc dù hình ảnh về nội thất của xe chưa được công bố chính thức, nhưng theo Land Rover, tông màu đen sẽ được sử dụng cho cabin, ghế ngồi và tạo điểm nhấn bằng đường chỉ khâu màu đỏ.
 
Defender Africa có sẵn phiên bản trục cơ sở ngắn – Defender 90 và trục cơ sở kéo dài – Defender 110. Cả hai phiên bản đều có một số trang thiết bị đi kèm như hệ thống ống thở ở phần trước của xe, giá nóc, bậc lên xuống phía sau xe, hệ thống bảo vệ phía trước xe và kết nối Bluetooth. Đề can Defender được dán ở thân xe.
 
Land Rover Defender Africa nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ thống động cơ Turbo Diesel 2.2L 4 xy-lanh, sản sinh công suất 122 mã lực, mô-men xoắn cực đại 359 Nm, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh và hộp số sàn 6 cấp. Thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h mất 15,8 giây và tốc độ tối đa đạt 145 km/h.
 
Tuy nhiên, sẽ chỉ có 50 chiếc Land Rover Defender Africa được xuất hiện trên toàn thế giới. Tại thời điểm này, hãng sản xuất xe hơi của Anh Quốc chưa công bố bất kỳ thông tin nào về thời gian ra mắt cũng như giá bán chính thức của phiên bản đặc biệt này.
 
Song, đây vừa là thông tin vui, vừa là nỗi buồn đối với những người yêu thích dòng xe địa hình huyền thoại với hơn 67 năm hoạt động. Land Rover Defender từ trước tới nay được biết đến là một trong những mẫu xe làm nổi danh và mang tính biểu tượng của hãng sản xuất xe hơi hạng sang này. Nhưng do nhu cầu ngày càng cao của khách hàng về tiêu chuẩn chất lượng cũng như những tiêu chuẩn về khí thải ngày càng thắt chặt hơn nên Defender đã nhận tin khai tử vào tháng 12 năm sau. Mẫu xe lấy cảm hứng từ châu Phi sẽ như một cái kết đẹp cho những chiếc xe địa hình nổi danh từng chinh phục khắp các đường trường khắc nghiệt trên thế giới nói chung và tại chính lục địa này nói riêng.  
 
Ly Huyền      
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn