Hãng ôtô Trung Quốc đăng ký bản quyền mang tên ‘kẻ phản bội nước Mỹ’

Ăn theo sự kiện Edward Snowden, một công ty xe điện của Trung Quốc đã lớn tiếng tuyên bố sẽ đăng ký bản quyền một công nghệ đột phá theo tên anh chàng này.

Hong Yuan Lan Xiang (HYLX), một công ty kinh doanh xe chạy điện ít được biết đến ở Trung Quốc, vừa nộp đơn xin bảo hộ bản quyền cho sản phẩm “công nghệ bí mật” trên xe điện mang tên của cựu điệp viên Mỹ. Bản quyền được đăng ký theo cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung.
 
Zhu Hefeng, quan lý của công ty trên, cho hay: “Chúng tôi đang tiếp thị sản phẩm của mình với các nhà sản xuất ôtô tại Trung Quốc và mục đích của việc đăng ký bản quyền là để khởi động cho kế hoạch trang bị công nghệ mới của mình trên xe ôtô vào cuối năm nay”.
 
Để tăng thêm độ “hot”, HYLX lấp lửng rằng “phát minh” này liên quan đến việc phát triển pin mới áp dụng cho các dòng xe điện hiện nay.
 
Các chuyên gia về thương hiệu nhận xét rằng cách làm “khôn lỏi” của công ty HYLX là lợi dụng sự kiện Edward Snowden đang nổi trên truyền thông để đánh bóng tên tuổi cho mình.
 
Wang Hao, một chuyên gia về thương hiệu và quản lý sở hữu trí tuệ, cho biết sẽ có 12 đến 15 tháng đối với các đăng ký được phê duyệt theo quy định của pháp luật Trung Quốc. Wang thừa nhận cái tên Edward Snowden có thể bị từ chối vì lý do nhạy cảm. Tuy nhiên, tên Snowden không phải lần đầu tiên được đăng ký mà trước đó, một nhà sản xuất quần áo Trung Quốc đã đăng ký vào năm 2010. Thậm chí, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực khác cũng đã đăng ký thương hiệu tiếng Anh này. Do đó, nhiều khả năng HYLX chẳng định đòi bảo hộ cái gì cả mà chỉ muốn mượn cái tên kia xài đỡ để tự quảng bá mà không phải trả đồng nào.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn