Frankfurt Motor Show 2019: Concept xe điện Hyundai kết nối quá khứ-tương lai

Hãng xe Hàn Quốc đã vén màn 45 EV Concept tại Triển lãm Ôtô Frankfurt 2019 đang diễn ra ở  Đức - một mẫu xe vừa vinh danh quá khứ, vừa cho thấy hướng đi sắp tới của Hyundai trên phân khúc xe điện.

 
Theo nhà sản xuất, 45 EV Concept lấy cảm hứng từ một trong những mẫu xe mang tính biểu tượng của Hyundai - Pony Coupe Concept 1974, ra đời 45 năm về trước. Bên cạnh đó, nó còn cho thấy tầm nhìn của hãng trong thời đại điện khí hóa và công nghệ tự lái.
 
45 EV áp dụng kiểu thân monocoque liền khối cũng như thiết kế trọng lượng nhẹ và khí động học “vay mượn” từ ngành hàng không những năm 1920. Mẫu xe gây ấn tượng ở cấu trúc đơn giản cùng những đường nét gọn gàng tương tự xe tiền nhiệm.
 
 
 
Là chiếc xe mang cảm hứng hoài cổ nhưng không vì thế mà mẫu concept bỏ qua triết lý thiết kế Sensuous Sportiness (thể thao cảm hứng) mới của Hyundai. Một số đặc điểm đáng chú ý bao gồm lưới tản nhiệt mắt cáo, cảnh cửa kiểu “tự sát” độc đáo, camera thay thế gương chiếu hậu “truyền thống”...
 
 
Khoang nội thất được Hyundai mô tả là một không gian có thể đáp ứng phong cách sống đa dạng của khách hàng. Hyundai hướng 45 EV Concept đến một mẫu xe tự lái nên thiết kế cabin theo phong cách tối giản nhằm tạo ra bầu không khí ấm cúng, thư giãn với các chất liệu như gỗ, vải và da. Xe được trang bị băng ghế dài phía sau, các ghế trước có thể xoay lại để hành khách dễ dàng trò chuyện hay trao đổi công việc ngay trên đường đi.
 
 
Hyundai nhấn mạnh: Hệ truyền động sử dụng hoàn toàn năng lượng điện cho phép tối đa hóa không gian bên trong do các chi tiết như động cơ và pin xe đều được đặt bên ngoài hoặc dưới khoang hành khách.
 
Đáng tiếc là ở thời điểm hiện tại, nhà sản xuất chưa công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến công suất hay phạm vi hoạt động của phương tiện.