"Độc bản" Rolls-Royce Phantom Hoà Bình và Vinh Quang đã xuất hiện

Cuối tháng 3/2016, trong một chuyến công tác tại Việt Nam, Ông Lars Klawitter - Người đứng đầu bộ phận Bespoke của Rolls-Royce toàn cầu đã tiết lộ về một chiếc Rolls-Royce Phantom được Bespoke với tên gọi Peace & Glory – Hoà Bình và Vinh Quang. Và bây giờ, những hình ảnh đầu tiên của mẫu xe này đã được công bố.

 
 
 
 
 
Rolls-Royce Phantom Hoà Bình và Vinh Quang là mẫu xe hiếm độc bản, thuộc thế hệ Phantom Series VII trục cơ sở dài, được chế tạo theo đơn đặc hàng đặc biệt dành cho khách hàng tại Việt Nam. Chiếc xe được chương trình cá nhân hoá Rolls-Royce Bespoke thiết kế và chế tạo theo đơn đặt hàng đặc biệt của một Vị Doanh nhân trong nước, với số lượng chỉ một xe duy nhất được thiết kế và sản xuất độc quyền.
 
 
 

Được thiết kế và chế tạo bởi bộ phận Rolls-Royce Bespoke tại nhà máy Rolls-Royce Goodwood, với 460 giờ sản xuất cơ bản của mẫu xe Phantom cộng thêm 260 giờ sản xuất giành do công tác thiết kế và chế tác các chi tiết Bespoke thủ công đặc biệt.
 
Chiếc xe khoác lên mình bộ áo ngoại thất với sắc màu đỏ Madeira trầm lặng và sang trọng. Trong khi đó, không gian nội thất được tạo điểm nhấn bởi các hoạ tiết mang hình ảnh Ông Ba Mươi ở tựa đầu lưng ghế, vịn nghỉ tay hàng ghế sau. Công đoạn thiết kế tạo hình và chế tác hoạ tiết Ông Ba Mươi trên các loại vật liệu khác nhau thật sự là một thách thức không dễ dàng đối với đội ngũ Rolls-Royce Bespoke, đòi hỏi kỹ năng xử lý vật liệu và chế tác tạo hình rất phức tạp và tỉ mỉ.
 
 
 
 
 
 
 
 

Huy hiệu riêng trên xe là cặp đôi chữ “H” lồng vào nhau mang ý nghĩa đặc biệt đối với chủ nhân chiếc xe, thể hiện sự gắn kết bền chặt và tình yêu Ông dành cho người Vợ yêu quý của mình. Huy hiệu này được vẽ tay trên thân xe tiếp nối với đường kẻ dọc thân xe (coach line) và trên mặt gỗ bảng điều khiển trung tâm. Rolls-Royce Bespoke đã phác thảo các phiên bản thiết kế khác nhau, trình bày ý nghĩa và lấy ý kiến khách hàng trước khi phiên bản huy hiệu hoàn hảo nhất được chọn và giao cho đích thân nghệ nhân tài hoa Mark Court đích thân chấp bút vẽ bằng tay.
 
 
 

Khi được đưa về Việt Nam, Rolls-Royce Phantom Hoà Bình và Vinh Quang sẽ tiếp tục là một minh chứng rõ ràng cho nhu cầu Bespoke – Cá nhân hoá của khách hàng Việt Nam. Tuy không phải là quốc gia đứng đầu về số lượng xe Rolls-Royce, thế nhưng Việt Nam quốc gia dẫn đầu khu vực Đông Dương về nhu cầu Bespoke (cá nhân hoá) trên các mẫu xe Rolls-Royce chính hãng.
 
Sự ra đời của Phantom Hoà Bình và Vinh Quang đã tiếp tục nối dành danh sách các mẫu xe Rolls-Royce được thiết kế dành riêng cho khách hàng Việt gồm có: Phantom Mặt Trời Phương Đông, Sưu tập Trống đồng Đông Sơn cho Phantom mang tên DSC (Dong Son Collection) bao gồm 6 chiếc xe Rolls-Royce (Lửa thiêng (Sacred Fire), Thủy triều (Wave), Thần núi (God of Mountain), Ngân vũ (The Money Rain), Phù sa (sông Hồng - Alluvium) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother).
 
 
 
Ông Lars Klawitter trong chuyến công tác tại Việt Nam

“Người đứng đầu bộ phận Bespoke của Rolls-Royce toàn cầu” cũng cho biết, những nhu cầu cá nhân hoá của khách hàng tại thị trường Việt Nam khá cầu kỳ và không dễ nhận ra chủ ý của chủ nhân khi diện kiến những mẫu Rolls-Royce được Bespoke độc quyền. Không ít lần, bộ phận Bespoke của Rolls-Royce gặp phải những “đề bài khó” được đưa ra từ khách hàng Việt Nam. Ông cũng tỏ ra bất ngờ với một thị trường mới như Việt Nam (Rolls-Royce chính hãng có mặt khoảng 18 tháng) lại có sự tăng trưởng khá mạnh về nhu cầu của khách hàng với Bespoke.